Quân đội Syria sắp kết thúc chiến dịch Aleppo

Ngày 15/12, Trung tướng Viktor Poznikhir thuộc Bộ Tổng Tham mưu quân đội Nga cho biết quân đội Syria sắp hoàn thành chiến dịch tại thành phố Aleppo của Syria.

Binh sĩ Syria tuần tra trên đường phố ở Aleppo ngày 14/12. Ảnh: EPA/TTXVN

Các hãng thông tấn Nga dẫn lời ông Poznikhir nêu rõ, khoảng 3.000 phiến quân đã rời Aleppo kể từ tháng 8/2016. Ngoài ra, khoảng 108.000 dân thường đã được di dời đến những khu vực an toàn của thành phố này.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định nước này chưa tiến hành một vụ không kích nào tại Aleppo kể từ ngày 18/10.

Cũng trong ngày 15/12, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã chúc mừng người dân nước này vì việc "giải phóng" thành phố Aleppo, trong bối cảnh dân thường và các tay súng đã di tản khỏi những khu vực cuối cùng do phiến quân kiểm soát.

Trong một đoạn video trên tài khoản mạng xã hội chính thức, ông al-Assad mô tả các sự kiện đang xảy ra ở Aleppo là những khoảnh khắc lịch sử.

Ông al-Assad nhấn mạnh: "Những gì xảy ra ngày hôm nay là những điều mà mọi người dân Syria đang viết vào lịch sử. Việc này không bắt đầu ngày hôm nay mà đã diễn ra từ 6 năm trước, khi khủng hoảng và chiến tranh xảy ra tại Syria".

Ông al-Assad khẳng định thế giới sẽ trở nên khác biệt sau điều mà ông gọi là "sự giải phóng của thành phố Aleppo".

TTXVN/Tin Tức
Nga, Mỹ hoãn hội đàm về Aleppo
Nga, Mỹ hoãn hội đàm về Aleppo

Nga và Mỹ hoãn lại các cuộc hội đàm đang được xúc tiến nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở thành phố Aleppo của Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN