Quân đội Syria phá hủy thành trì cuối cùng của IS tại Syria

Thị trấn Abu Kemal thuộc tỉnh Deir ez-Zor được xem là thành trì chủ chốt cuối cùng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria sau khi quân đội Syria giải phóng thị trấn al-Mayadin.

Xe tăng chiến đấu của quân đội Syria. Ảnh: Sputnik

Đài Sputnik (Nga) đưa tin, ngày 9/11, Chỉ huy quân đội Syria xác nhận lực lượng này đã giành kiểm soát hoàn toàn thị trấn Abu Kemal đồng nghĩa với việc phá hủy thành trì cuối cùng của IS.

“Quân đội Syria và các lực lượng đồng minh đã giải phóng thị trấn Abu Kemal ở Deir ez-Zor, thành trì cuối cùng của tổ chức khủng bố IS ở phía đông”, bản thông báo nêu rõ. 

Các lực lượng đang tuần tra khắp thị trấn này để dọn sạch bom mìn và thiết bị do IS cài cắm. 

Nhà phân tích quân sự Andrey Koshkin nhận xét: “Abu Kemal là thành trì cuối cùng của IS song chúng ta nên hiểu rõ rằng bọn khủng bố đang thay đổi chiến thuật của chúng và có thể theo một chiến lược du kích. Các lực lượng chính phủ, cũng như những lực lượng đặc biệt, sẽ phải cố hết sức để tiêu diệt khủng bố ở Syria”. 

Abu Kemal cũng là mục tiêu tấn công thường xuyên của Không quân Nga. Đầu tháng 11, 6 máy bay ném bom Tu-22 cùng với tàu ngầm Kolpino của Nga đã thực hiện các cuộc không kích nhằm vào những vị trí của IS tại đây.

Hoàng Trang/Báo Tin Tức
Cuộc chiến chống khủng bố vào giai đoạn quyết định, Nga-Mỹ thiết lập kênh liên lạc ở Syria
Cuộc chiến chống khủng bố vào giai đoạn quyết định, Nga-Mỹ thiết lập kênh liên lạc ở Syria

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 7/11 cho hay các lực lượng không gian vũ trụ Nga và liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu đã thiết lập các kênh liên lạc về Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN