Cuộc chiến chống khủng bố vào giai đoạn quyết định, Nga-Mỹ thiết lập kênh liên lạc ở Syria

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 7/11 cho hay các lực lượng không gian vũ trụ Nga và liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu đã thiết lập các kênh liên lạc về Syria.

Cờ Syria ở Aleppo, Syria. Ảnh: Reuters

“Tất nhiên, trong bối cảnh chúng tôi đang làm việc với Mỹ rất chặt chẽ ở khu vực Syria, nơi các kênh liên lạc đã được thiết lập giữa đại diện các lực lượng không gian vũ trụ Nga và liên minh do Mỹ dẫn đầu, chúng tôi đang thảo luận về những vấn đề này”, đài Sputnik dẫn lời ông Lavrov nói tại cuộc họp báo ngày 7/11.

Quân đội Nga và Mỹ đã thiết lập đường dây liên lạc nhằm tránh nguy cơ các máy bay quân sự của hai nước đụng độ tại Syria, song đường dây nóng này đã bị Nga đình chỉ nhiều lần vì các hành động của Mỹ chống lại các lực lượng chính phủ. Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov, Nga và Mỹ đang liên lạc "dày đặc" liên quan tới tình hình ở Syria.

Tại họp báo, ông Sergey Lavrov còn cho hay cuộc chiến chống khủng bố ở Syria gần như đã kết thúc. “Về cuộc khủng hoảng ở Syria, tiến trình chính trị đang ngày càng trở nên quan trọng. Bởi vì cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố trong lãnh thổ Syria gần như đã hoàn thành”.


Ngoại trưởng Nga lặp lại tuyên bố trước đó của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, người nói rằng hoạt động quân sự ở Syria sắp kết thúc. Theo số liệu mà ông Sergei Shoigu đưa ra, hơn 90% lãnh thổ Syria đã được giải phóng khỏi sự kiểm soát của khủng bố.

Trần Minh/Báo Tin Tức
Syria: Đánh bom liều chết khiến hàng chục người thương vong
Syria: Đánh bom liều chết khiến hàng chục người thương vong

Truyền thông Syria đưa tin một vụ đánh bom xe liều chết ngày 4/11 đã khiến hàng chục người thiệt mạng tại tỉnh Deir Ezzor, miền Đông Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN