Quân đội Syria gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 72 giờ

Quân đội Syria ngày 11/7 thông báo sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 72 giờ, lần thứ ba liên tiếp lệnh này được gia hạn kể từ ngày 6/7 vừa qua.

Binh sĩ Syria tuần tra tại khu vực al-Khalidiya, gần thành phố Aleppo. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng thông tấn nhà nước SANA, lệnh ngừng bắn dự kiến có hiệu lực từ ngày 12/7 và sẽ kết thúc vào ngày 14/7 tới. Mặc dù lệnh ngừng bắn có hiệu lực trên toàn quốc, song thành phố Aleppo ở miền Bắc Syria đã trải qua tình trạng bạo lực tồi tệ nhất trong tuần qua.

Tổng cộng có 60 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong các cuộc tấn công do nhóm Mặt trận Al Nusra có liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda và các nhóm phiến quân khác thực hiện.

Sáng 11/7, nhóm Mặt trận Al-Nusra và phiến quân đã triển khai nhiều vụ tấn công liên tiếp nhằm vào các quận do chính phủ kiểm soát tại phía Tây thành phố Aleppo. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết quân nổi dậy đã nã hàng trăm loạt đạn cối vào các khu vực dân ở khu vực trên. Các nhà hoạt động đối lập khẳng định quân nổi dậy đã tiến gần đến thành cổ của Aleppo, nơi các lực lượng của Chính phủ Syria đóng quân. Tuy nhiên, lực lượng ủng hộ chính phủ đã bác thông tin này.

Trước đó, ngày 7/7, quân đội Syria đã cắt đứt tuyến tiếp vận duy nhất vào thành phố Aleppo trong chiến dịch kéo dài một tuần. Đến tối 9/7, Mặt trận Al-Nusra tuyên bố phát động chiến dịch giành lại kiểm soát con đường này bất chấp việc quân đội Syria thông báo gia hạn thêm 72 giờ lệnh ngừng bắn trên toàn quốc kể từ chiều cùng ngày. Quân đội chính phủ sau đó đã đẩy lui được cuộc tấn công và tiêu diệt 29 tay súng.

Thành phố Aleppo nằm ở khu vực chiến lược gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, là thành phố lớn nhất Syria và từng là một trung tâm kinh tế của cả nước. Đây cũng là tâm điểm của các cuộc giao tranh giữa quân đội Syria và các nhóm nổi dậy.

TTXVN/Tin Tức
Quân đội Syria chặn đường tiếp vận quân địch vào Aleppo
Quân đội Syria chặn đường tiếp vận quân địch vào Aleppo

Quân đội Syria đã đẩy lui một cuộc tấn công do các tay súng nổi dậy tiến hành nhằm mở lại tuyến tiếp vận duy nhất vào thành phố Aleppo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN