Quân đội Syria chuẩn bị đối phó với mọi tình huống

Quân đội Syria đang chuẩn bị cho mọi tình huống nếu phương Tây tiến hành tấn công tên lửa chống lại nước này, một quan chức an ninh giấu tên của Syria ngày 29/8 cho biết.

Người biểu tình phản đối quân đội can thiệp quân sự vào Syria trước tòa nhà chính phủ Anh ngày 28/8. Ảnh: Reuters.


"Quân đội đang bị đe dọa và chúng tôi đang làm mọi công tác chuẩn bị để đương đầu với những tình huống xấu nhất. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp để bảo vệ đất nước trước mọi cuộc tấn công cũng như các điều kiện để sẵn sàng đáp trả", quan chức này nói với hãng tin AFP.

Các nước phương Tây cảnh báo sẽ can thiệp quân sự có giới hạn nhằm vào Syria sau một cuộc tấn công bị nghi ngờ là sử dụng vũ khí hóa học khu vực ngoại ô Damascus ngày 21/8.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã tuyên bố trong một bài bình luận trên tờ nhật báo Lebanon ngày 28/8 rằng Syria sẽ "chiến thắng" trong bất kỳ cuộc can thiệp quân sự nào của Mỹ và các đồng minh.

Trước đó, Thủ tướng Syria Wael al-Halki cáo buộc phương Tây tạo cớ để can thiệp và cảnh báo rằng đất nước này sẽ trở thành "nghĩa địa của những kẻ xâm lược".

Trong một diễn biến liên quan, Hải quân Mỹ đã triển khai thêm một tàu khu trục thứ năm, USS Stout, tới phía đông Địa Trung Hải nhằm chuẩn bị cho cuộc tấn công sắp xảy ra với Syria, theo một quan chức quốc phòng Mỹ ngày 29/8.

 

CT (theo AFP)

Anh công bố tài liệu ủng hộ tấn công Syria
Anh công bố tài liệu ủng hộ tấn công Syria

Chính phủ Anh ngày 29/8 đã công bố văn bản pháp lý nội bộ, cho thấy London có quyền pháp lý tiến hành hành động quân sự chống Syria ngay cả khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc phản đối động thái này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN