Giao tranh giữa các lực lượng Nga và Ukraine ở Donbass. Ảnh: Sputnik
“Theo thông tin tôi nhận được, quân đội của chúng tôi đã tiến vào Yunakovka, khu vực đóng vai trò trung tâm hậu cần để di chuyển các binh sĩ Ukraine đến vùng Kursk”, hãng thông tấn TASS dẫn tuyên bố của ông Marochko đưa tin ngày 24/5.
Trước đó, ông Marochko cũng tiết lộ lực lượng Nga đã mở rộng phạm vi kiểm soát hỏa lực trên một tuyến đường cao tốc quan trọng giữa Yunakovka và Oleshnya. Kiev đã sử dụng tuyến đường này để gửi hàng tiếp tế cho nhóm chiến đấu Ukraine tại khu vực tiền tuyến này.
“Yunakovka - Oleshnya là tuyến đường huyết mạch của quân đội Ukraine. Các binh sĩ của chúng tôi đã mở rộng phạm vi kiểm soát hỏa lực trên đoạn đường này. Diện tích khá lớn. Về phạm vi, khoảng 5 km đường cao tốc Yunakovka - Oleshnya đã nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực của Lực lượng vũ trang Nga”, hãng thông tấn TASS dẫn lời chuyên gia Marochko cho biết ngày 19/4.
Đài RT dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 22/5 đưa tin Moskva đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào một trại huấn luyện của lực lượng đặc nhiệm Ukraine ở vùng Sumy, sát tỉnh Kursk của Nga, khiến khoảng 70 binh sĩ thiệt mạng. Cụ thể, trại huấn luyện này đã bị phát hiện trong quá trình trinh sát gần làng Shostka, Sumy. Sau khi xác định tọa độ, lực lượng Nga lập tức triển khai hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-M nhắm vào cơ sở này.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết vụ không kích không chỉ khiến gần 70 binh sĩ Ukraine thiệt mạng, trong đó có khoảng 20 huấn luyện viên, mà còn phá hủy một kho đạn dược cùng 10 đơn vị thiết bị quân sự.
Tuy nhiên, theo phía Ukraine, chỉ có 6 binh sĩ thiệt mạng.
Đầu tuần này, Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố giành kiểm soát làng Maryino ở vùng Sumy.
Xe tăng Nga bắn hỏa lực nhằm vào các lực lượng Ukraine ở Kursk. Ảnh tư liệu: TASS
Thành phố Sumy nằm cách biên giới Nga chỉ khoảng 25 km và được xem là một trong những điểm nóng tiền tuyến. Đây cũng là nơi diễn ra hoạt động rút lui quy mô lớn của Ukraine sau khi thất bại trong chiến dịch tấn công vào khu vực Kursk của Nga.
Theo Kyiv Post, các nhóm biệt kích và trinh sát của Nga đã hoạt động mạnh mẽ tại khu vực Sumy nhằm làm phân tán lực lượng dự bị của Ukraine, ngăn cản việc chuyển quân đến các mặt trận quan trọng hơn phía Nam.
Sumy giáp biên giới Nga nên việc kiểm soát khu vực này sẽ giúp Nga thiết lập một hành lang tấn công trực tiếp vào trung tâm Ukraine. Với vị trí này, Nga có thể triển khai pháo binh, hệ thống phòng không và hậu cần gần hơn với các mục tiêu lớn như Poltava, Dnipro hoặc thậm chí Kiev – gây áp lực buộc Ukraine phải phân tán lực lượng phòng thủ.
Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) nhận định Nga đang cân nhắc mở rộng kiểm soát vùng Sumy, thậm chí có thể tính đến phương án sáp nhập khu vực này. Dù vậy, nhiều nhà phân tích quân sự bày tỏ nghi ngờ về khả năng Nga sớm giành Sumy.
Theo nhà phân tích quân sự Ukraine, ông Kostyantyn Mashovets, các lực lượng Nga hiện có mặt tại hướng Sumy bao gồm Sư đoàn súng trường cơ giới số 18 và 72, cùng với Lữ đoàn dù độc lập số 83, và khoảng 5 trung đoàn súng trường đã được huy động tới đây.
Tuy nhiên, ISW cho rằng lực lượng này vẫn chưa đủ mạnh để tấn công thành công thành phố Sumy – nơi có dân số khoảng 256.000 người trước chiến tranh. Từ năm 2022 đến nay, Nga chưa kiểm soát được bất kỳ thành phố lớn nào tương đương và việc giành kiểm soát Lysychansk – một thành phố nhỏ hơn nhiều – cũng đã mất nhiều tháng giao tranh khốc liệt.
Phía Ukraine cũng nhiều lần bày tỏ hoài nghi về khả năng Nga phát động một chiến dịch lớn nhằm vào Sumy, cho rằng nỗ lực như vậy sẽ cần rất nhiều thời gian và tốn kém.