Quân đội Mỹ sẽ can thiệp vào Ukraine khi cần thiết

Báo “Sự thật Ukraine” ngày 9/3 cho biết trên trang mạng của Hội đồng Đại Tây Dương, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey khẳng định quân đội Mỹ sẵn sàng ủng hộ các đồng minh của mình ở châu Âu và ủng hộ Ukraine. Mỹ sẽ đưa ra tín hiệu rõ ràng với Nga rằng sẵn sàng đáp trả các nguy cơ. Theo ông Dempsey, các nhà ngoại giao Mỹ đang làm việc liên tục để giải quyết tình hình Nga chiếm Crimea (Crưm) của Ukraine.

Ông Dempsey cho biết ông đã thảo luận với các đồng nghiệp Nga trong khi gửi tín hiệu rõ ràng tới Ukraine và các thành viên NATO rằng Mỹ sẵn sàng “đáp lại về quân sự trong trường hợp cần thiết”. Ông Dempsey nhấn mạnh: “Chúng tôi nỗ lực nói (với Nga) không tiếp tục làm gia tăng căng thẳng tại miền Đông Ukraine và cho phép tạo ra các điều kiện để giải quyết tình hình ở Crimea”.

Tàu khu trục USS Truxtun đi qua eo biển Bosphorus hướng về Biển Đen. Ảnh: AFP


Đề cập đến khả năng quân đội Mỹ can thiệp vào cuộc khủng hoảng, ông Dempsey nói: “Đây là vấn đề đáng để đánh giá và xem xét lại, tương ứng với diễn tiến của sự việc. Chúng ta có trách nhiệm theo thỏa thuận với các đồng minh NATO của chúng ta. Và tôi đảm bảo với họ rằng nếu trách nhiệm theo thỏa thuận có liên quan (tới châu Âu), chúng tôi sẽ đáp trả lại”. 

Ông Dempsey cảnh báo chiến dịch của binh sĩ Nga ở Crimea tạo ra nguy cơ đối với tất cả các nước châu Âu và đồng minh NATO. Ông nói: “Nếu Nga có quyền làm như vậy… Tiến vào một nước có chủ quyền với lý do bảo vệ người gốc Nga ở Ukraine, điều này sẽ tạo ra nguy cơ cho châu Âu tại những nơi có các vùng đất sắc tộc biệt lập”.

Trong khi đó, trang mạng RBC của Ukraine ngày 8/3 cho biết Cơ quan biên phòng quốc gia Ukraine (SBS) đã bắt đầu chiến dịch đặc biệt ở khu vực biên giới với Trans-Dniestr (thuộc Moldova) để ngăn ngừa khả năng khiêu khích. 

Cơ quan báo chí của SBS cho biết: “Tại khu vực biên giới Trans-Dniestr giữa Ukraine và Moldova đã bắt đầu một chiến dịch đặc biệt. Điều này liên quan tới tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ukraine và đại diện một số nước thành viên Liên hợp quốc về hoạt động của binh sĩ Nga tại khu vực Trans-Dniestr của CH Moldova và việc tuyển mộ những kẻ khiêu khích để gây bất ổn tại tỉnh Odessa”.




T.N
Ukraine chuẩn bị tập trận qui mô lớn, Mỹ cảnh báo  Nga
Ukraine chuẩn bị tập trận qui mô lớn, Mỹ cảnh báo Nga

Hãng thông tấn Interfax-Ukraine dẫn một nguồn tin Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết một số quân khu nước này đang diễn ra hoạt động tái triển khai thiết bị quân sự, liên quan tới việc chuẩn bị cho tập trận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN