Ukraine chuẩn bị tập trận qui mô lớn, Mỹ cảnh báo Nga

Hãng thông tấn Interfax-Ukraine dẫn một nguồn tin Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 8/3 cho biết một số quân khu nước này đang diễn ra hoạt động tái triển khai thiết bị quân sự, liên quan tới việc chuẩn bị cho tập trận.

Nguồn tin trên cho biết: “Việc di chuyển những thiết bị quân sự cụ thể tại một số thành phố liên quan tới việc chuẩn bị cho các cuộc tập trận qui mô lớn, sẽ diễn ra tại một số thao trường của Các lực lượng vũ trang Ukraine”.

Trước đó, truyền thông địa phương đưa tin 50 xe thiết giáp đã được điều từ quân khu Zhytomyr, ngoài ra một lượng tương tự xe chở quân cũng đã được điều từ quân khu Lvov.

Cùng thời điểm, Lực lượng biên phòng Ukraine cho biết một máy bay tuần tra biên giới của lực lượng này ngày 8/3 đã bị tấn công khi bay ở độ cao khoảng 1.000 mét gần biên giới hành chính với khu vực Crimea (Crưm), song không có ai bị thương.

Phái đoàn Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) thuyết phục tự vệ quân Crimea cho phép tiến vào khu vực này, nhưng không thành. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong một diễn biến khác, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong cuộc điện đàm ngày 8/3 với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng John Kerry nói rằng bất cứ bước đi nào của Moskva nhằm sáp nhập khu vực Crimea của Ukraine sẽ đều khép lại cánh cửa ngoại giao.

Quan chức trên nhấn mạnh: “Ông ấy (Kerry) tuyên bố rõ rằng tiếp tục leo thang quân sự và khiêu khích ở Krym hay những nơi khác của Ukraine, cùng với những bước đi nhằm sáp nhập Crimea vào Nga sẽ đóng sập mọi cánh cửa ngoại giao. Ngoại trưởng Kerry cũng hối thúc kiềm chế tối đa”.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga cùng ngày thông báo trong cuộc điện đàm, 2 ông Lavrov và Kerry đã nhất trí “tiếp tục tích cực liên lạc nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine”.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo Ngoại trưởng nước này Vương Nghị đã điện đàm với Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius để trao đổi quan điểm về tình hình Ukraine. Ông Vương Nghị bày tỏ hy vọng các bên bình tĩnh giải quyết, duy trì thương lượng và cố gắng đưa vấn đề Ukraine vào quỹ đạo của giải pháp chính trị.


TN
Biểu tình tại các tỉnh miền Đông Ukraine đòi trưng cầu ý dân
Biểu tình tại các tỉnh miền Đông Ukraine đòi trưng cầu ý dân

Gần 3.000 người đã tập trung biểu tình tại quảng trường Lenin ở trung tâm thành phố Donetsk đòi tiến hành trưng cầu ý dân về qui chế vùng Donbass.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN