Quân đội Hàn Quốc bắt đầu gỡ mìn ở khu vực hậu tuyến phòng không

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết bắt đầu từ ngày 6/4, quân đội nước này sẽ tiến hành gỡ mìn tại 36 điểm quanh khu vực hậu tuyến từng có căn cứ phòng không, bao gồm các khu vực miền Nam Hàn Quốc là núi Cheonseong thuộc tỉnh Nam Gyeongsang và núi Geumseong thuộc tỉnh Nam Jeolla.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Hàn Quốc tham gia chiến dịch rà phá mìn tại Khu phi quân sự (DMZ) gần Chorwon thuộc tỉnh Gangwon ngày 2/10/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã khiến tiến độ tháo gỡ mìn bị trì hoãn so với kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc nêu rõ 26 đơn vị hải quân, lục quân và không quân, tức khoảng 1.400 binh sĩ, sẽ được huy động để đảm bảo kế hoạch hoàn thành vào cuối năm sau. 

Tất cả các binh sĩ đều được tham gia các khóa đào tạo huấn luyện chuyên nghiệp về tháo gỡ mìn, như huấn luyện sử dụng thiết bị dò mìn phi kim loại tân tiến nhất, tăng cường thiết bị bảo hộ cá nhân khi gỡ mìn. Bên cạnh ưu tiên hàng đầu là an toàn của lực lượng tác nghiệp, công tác phòng dịch cũng sẽ được tiến hành luân phiên, theo quy định của từng địa phương.

Các khu vực sau khi gỡ bỏ mìn hoàn toàn sẽ được mở cửa làm đường leo núi mới cho người dân địa phương.

Mạnh Hùng (TTXVN)
Quân đội Hàn Quốc hoãn huấn luyện thường niên cho quân dự bị
Quân đội Hàn Quốc hoãn huấn luyện thường niên cho quân dự bị

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết nước này đã quyết định hoãn đợt huấn luyện thường niên cho các lực lượng dự bị. Đây là một trong những biện pháp nhằm kiềm chế sự lây lan dịch bệnh viêm phổi do chủng mới của virus Corona (2019-nCoV).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN