Quan chức mất tích tại Islamabad, Ấn Độ triệu Đại biện lâm thời Pakistan

Các nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết hai quan chức thuộc Đại sứ quán nước này đã mất tích khi làm nhiệm vụ tại thủ đô Islamabad (Pakistan).

Theo đài Sputnik, ngày 15/6, Đại biện làm thời Pakistan tại Ấn Độ đã được triệu đến Bộ Ngoại giao nước này để giải trình về sự việc. (xem video dưới - nguồn: ANI):

Đại sứ quán Ấn Độ tại Pakistan đã phối hợp cùng giới chức địa phương và Bộ Ngoại giao Pakistan xử lý sự việc. New Delhi cho biết đã không thể liên lạc với hai quan chức này trong một vài giờ qua kể từ sáng 15/6.

Thông tin được đưa ra sau khi vào tuần trước, Islamabad thông báo đã bắt giữ hai gián điệp Ấn Độ mang theo tài liệu, thẻ căn cước và tiền tệ nước này.

“Hai quan chức thuộc Đại sứ quán Ấn Độ mất tích từ sáng khi đang làm nhiệm vụ. Vụ việc đã được báo cho giới chức Pakistan. Một chiếc xe chở hai người thuộc Lực lượng An ninh Công nghiệp Trung tâm trên đường đi làm nhiệm vụ đã không tới điểm đến. Cho đến giờ, vẫn chưa liên lạc được với họ”, Akhilesh Singh – người phát ngôn của Đại sứ quán Ấn Độ tại Pakistan – trả lời phỏng vấn hãng thông tấn ANI.

Đây không phải là lần đầu tiên quan chức ngoại giao Ấn Độ gặp sự cố tại Pakistan. Theo báo Ấn Độ Times Now, các nhân viên trong Lực lượng Tình báo Pakistan (ISI) đã từng đuổi theo và quấy rối quan chức Ủy ban Cấp cao Ấn Độ. ISI cũng bị cho là theo dõi quanh khu ở của Đại biện làm thời Gaurav Ahluwalia. Ngày 4/6, ông Ahluwalia bị một người đàn ông lạ mặt đi xe máy bám theo. Người này bị nghi là một điệp viên ISI.

Ngày 12/6, Ấn Độ gửi một ghi chú ngoại giao cho giới Pakistan, phản đối về những hành vi quấy rồi quan chức làm việc tại Islamabad. Chính phủ Ấn Độ yêu cầu Islamabad đảm bảo sự an toàn và an ninh cho những nhà ngoại giao và các nhân viên khác trong Đại sứ quán, cho phép họ thực hiện nhiệm vụ theo Công ước Vienna.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Dịch COVID-19: Ấn Độ ghi nhận thêm hơn 11.000 ca nhiễm mới
Dịch COVID-19: Ấn Độ ghi nhận thêm hơn 11.000 ca nhiễm mới

Theo worldometers.info, tính đến chiều 13/6 (giờ Việt Nam), Ấn Độ đã ghi nhận thêm gần 11.500 người nhiễm virus SARS-CoV-2. Đây là số ca nhiễm mới cao nhất trong một ngày, đưa tổng số ca nhiễm tại nước này lên 309.603 ca. Với 8.890 ca tử vong, Ấn Độ đã vượt Anh trở thành nước có số ca tử vong cao thứ 4 thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN