Cảnh sát Nepal nổ súng qua biên giới làm một số công dân Ấn Độ thương vong

Một nông dân tại huyện Sitamarhi thuộc bang Bihar (Ấn Độ) đã thiệt mạng, trong khi hai người khác bị thương do trúng đạn của cảnh sát Nepal từ bên kia biên giới bắn sang.

Chú thích ảnh
Người dân Ấn Độ trúng đạn tại biên giới với Nepal. Ảnh: ANI

Dẫn lời điều tra viên Sanjay Kumar thuộc Lực lượng Biên phòng Ấn Độ Sashastra Seema Bal (SSB), báo TimesNowNews cho biết sự việc xảy ra trong bối cảnh Ấn Độ và quốc gia láng giềng Nepal có xảy ra tranh chấp biên giới.

Vụ đụng độ nảy sinh giữa người dân địa phương và Lực lượng Cảnh sát vũ trang Nepal (APF). SSB và các sĩ quan cấp cao thuộc sở cảnh sát bang Bihar có mặt tại hiện trường.

Người dân thiệt mạng được xác định là anh Dikesh Kumar (25 tuổi). Hai người khác bị thương đã được đưa tới bệnh viện Sitamarhi Sadar Hospital và thoát cơn nguy kịch.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Ấn Độ ghi nhận trên 10.000 ca mắc COVID-19 trong một ngày
Ấn Độ ghi nhận trên 10.000 ca mắc COVID-19 trong một ngày

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn số liệu của Bộ Y tế và phúc lợi gia đình Ấn Độ công bố ngày 12/6 cho biết nước này đã ghi nhận thêm gần 11.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 396 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc lên 297.535 người, trong đó có 8.498 ca tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN