Theo tờ Kyiv Post, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 28/9 cho biết Nga đã bắt đầu tuyển thêm quân và đang chuẩn bị tiếp nhận thêm binh sĩ Triều Tiên. Trong khi đó, cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh nâng quân số biên chế của các lực lượng vũ trang Nga, dù Moskva chưa công bố một đợt động viên mới.
Theo ông Zelensky, dựa trên thông tin mới từ Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR), hiện có hơn 8.000 quân nhân Triều Tiên đang ở Nga và khoảng 10.000 người khác đang được lựa chọn để huấn luyện trước khi được triển khai tới Nga.
“Người Nga thực tế đã bắt đầu huy động bổ sung - họ đang tăng số người được tuyển bằng nhiều phương thức khác nhau. Họ cũng có kế hoạch tăng việc tuyển người nước ngoài”, ông Zelensky nói trong bài phát biểu tối 28/9.
Tổng thống Ukraine cho biết Nga đang hỗ trợ Triều Tiên về công nghệ để đổi lấy sự hỗ trợ về nhân lực. Theo ông, với hỗ trợ kỹ thuật từ Nga, Triều Tiên đã bắt đầu sản xuất các UAV tấn công kiểu Shahed.
Tuy nhiên, những thông tin trên hiện chủ yếu xuất phát từ phía Ukraine và chưa được Moskva xác nhận.
Nga tăng quân số biên chế, chưa đồng nghĩa động viên mới
Theo hãng tin Interfax, trong ngày 28/9, Tổng thống Vladimir Putin ký sắc lệnh quy định quân số biên chế của các lực lượng vũ trang Nga ở mức 2.441.630 người, trong đó có 1.550.500 quân nhân. Con số này tăng 15.500 quân nhân so với mức được quy định trong sắc lệnh hồi tháng 7.
Sắc lệnh yêu cầu Chính phủ Nga bảo đảm nguồn ngân sách cần thiết để thực hiện mức biên chế mới và có hiệu lực ngay từ ngày ký.
Việc điều chỉnh quân số biên chế diễn ra trong bối cảnh Ukraine nhiều tháng qua liên tục cảnh báo Nga có thể tiến hành một đợt huy động nhân lực quy mô lớn. Hồi tháng 8, các cơ quan tình báo Ukraine nói rằng Bộ Tổng tham mưu Nga đã xây dựng kế hoạch huy động thêm 600.000 người trong hai năm 2026 và 2027, mỗi năm 300.000 người. Những thông tin này chưa được phía Nga xác nhận.
Theo Interfax, sắc lệnh mới của Tổng thống Putin chỉ quy định quân số biên chế và yêu cầu bố trí ngân sách tương ứng. Văn bản này không công bố một đợt động viên mới.
Lực lượng Triều Tiên tại Nga: Các con số chưa thống nhất
Ngày 28/9, ông Zelensky nói hơn 8.000 quân nhân Triều Tiên hiện có mặt trên lãnh thổ Nga và khoảng 10.000 người khác đang được chuẩn bị để triển khai.
Trong khi đó, hồi tháng 8, cơ quan tình báo quốc phòng Hàn Quốc cho biết Triều Tiên được cho là đã đưa hơn 16.000 quân sang Nga kể từ tháng 10/2024. Cùng thời điểm, phía Hàn Quốc cho biết chưa phát hiện dấu hiệu cho thấy một đợt triển khai bổ sung sắp diễn ra, dù đánh giá Triều Tiên vẫn chuẩn bị cho khả năng này.
Nga và Triều Tiên đã tăng cường hợp tác quân sự trong những năm gần đây. Hai nước ký hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 6/2024, trong đó có điều khoản hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp một bên bị tấn công.
Moskva và Bình Nhưỡng cũng đã chính thức thừa nhận việc quân nhân Triều Tiên được triển khai sang Nga.
Cuối tháng 4/2025, hai nước lần đầu công khai xác nhận binh sĩ Triều Tiên đã tham chiến tại tỉnh Kursk của Nga. Ngày 26/4, Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov cho biết các đơn vị Triều Tiên đã chiến đấu cùng quân Nga trong chiến dịch đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi khu vực biên giới. Hai ngày sau, hãng thông tấn Triều TIên KCNA xác nhận nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã quyết định triển khai lực lượng sang Nga theo hiệp ước đối tác chiến lược giữa hai nước. Tổng thống Vladimir Putin sau đó cảm ơn Triều Tiên và khẳng định Moskva sẽ không quên sự hy sinh của các binh sĩ nước này.