Quan chức Lầu Năm Góc xác nhận Houthi bắn hạ máy bay không người lái Mỹ

Lực lượng Houthi ở Yemen đã bắn hạ máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ. Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ đã xác nhận thông tin này hôm 8/11.

Chú thích ảnh
Máy bay do thám không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn AFP (Pháp) dẫn lời quan chức này nêu rõ: “Lực lượng Houthi đã bắn hạ một máy bay không người lái điều khiển từ xa MQ-9 của Mỹ ngoài khơi Yemen”.

Phía Houthi cho biết chiếc MQ-9 của Mỹ bị bắn hạ khi đang do thám hỗ trợ Israel trong cuộc chiến chống lực lượng Hamas.

Mỹ đã đẩy mạnh hỗ trợ quân sự cho Israel và tăng cường lực lượng trong khu vực sau khi lực lượng Hamas thực hiện cuộc tấn công xuyên biên giới gây sốc vào lãnh thổ Israel ngày 7/10. Israel cho biết có trên 1.400 người dân nước này thiệt mạng trong vụ việc.

Quân đội Israel đáp trả bằng một cuộc tấn công không ngừng nghỉ trên không, trên bộ và trên biển vào Dải Gaza. Cơ quan Y tế Gaza cho biết trên 10.500 người Palestine đã thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel.

Theo AFP, lực lượng Houthi đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào Israel trong những tuần gần đây. Hải quân Mỹ tuyên bố đã chặn một số tên lửa do Houthi bắn vào tháng trước.

Trong một diễn biến khác, Lầu Năm Góc vào ngày 8/11 cho biết đã không kích một cơ sở ở miền Đông Syria nhằm đáp trả hàng loạt cuộc tấn công vào các địa điểm binh sĩ Mỹ đồn trú trong khu vực. Sau khi bùng phát xung đột Hamas – Israel từ ngày 7/10, một loạt cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái đã nhắm vào các căn cứ quân sự có lực lượng Mỹ và liên quân ở Iraq và Syria.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo AFP)
Hamas tung video ghi lại cảnh phục kích binh sĩ Israel ở Thành phố Gaza
Hamas tung video ghi lại cảnh phục kích binh sĩ Israel ở Thành phố Gaza

Lực lượng Hồi giáo Hamas đã công bố video ghi lại cảnh các tay súng Palestine phục kích, đụng độ binh sĩ Israel trong Thành phố Gaza.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN