Quan chức Đức cho rằng năng lượng giá rẻ đã hết thời

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ông Klaus Müller - Chủ tịch Bundesnetzagenur (cơ quan quản lý thị trường điện, khí đốt, viễn thông, bưu chính và đường sắt của Đức) đã cảnh báo về khả năng giá năng lượng không thể sớm giảm về gần mức trước khi xảy ra xung đột Nga - Ukraine.

Chú thích ảnh
Khai thác than đá phục vụ hoạt động của nhà máy điện than ở Duisburg, miền Tây Đức. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Ông Müller cho biết giá bán buôn điện hiện đã giảm đáng kể so với năm 2022, nhưng mặt bằng giá vẫn cao hơn trước khi xảy ra xung đột Nga - Ukraine và sẽ không nhanh chóng giảm xuống. Ông khẳng định: “Thời của năng lượng giá rẻ đã qua, nếu chúng ta còn tiếp tục sử dụng lượng lớn năng lượng từ các nguồn truyền thống như nhiên liệu hoá thạch".

Theo quan chức này, thực tế đó sẽ không có gì thay đổi cho đến khi Đức thay thế hoàn toàn sản xuất năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo. Sản xuất năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch như than đá gây hại cho môi trường và việc vận hành các nhà máy điện hydrocarbon cũng rất “tốn kém”.

Ông Müller ủng hộ quyết định của Chính phủ Đức về ngừng trợ cấp cho khách hàng sử dụng năng lượng cá nhân vì các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" như vậy cần phải được tiến hành trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay.

Theo thống kê của Liên minh châu Âu (EU), giá điện cho các hộ gia đình ở Đức lên tới khoảng 41,25 cent euro/kWh, với hơn một nửa nguồn cung năng lượng quốc gia đến từ các nguồn tái tạo trong phần lớn nửa đầu năm 2023.

Ngược lại, giá điện trung bình cho các hộ gia đình ở Mỹ là 24 cent/kWh, mặc dù chỉ có 20% điện năng của nước này đến từ năng lượng tái tạo. Để so sánh, giá điện tiêu dùng ở Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) giàu dầu mỏ chỉ ở mức dưới 2 cent/kWh. Phần lớn năng lượng giá rẻ này được tạo ra tại các nhà máy điện chạy bằng khí đốt tự nhiên.

Thu Hằng (TTXVN)
Ấn Độ tăng cường hợp tác với Bạc Liêu về thủy sản, du lịch, năng lượng tái tạo 
Ấn Độ tăng cường hợp tác với Bạc Liêu về thủy sản, du lịch, năng lượng tái tạo 

Ngày 27/12, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đón tiếp Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh Madan Mohan Sethi đến thăm và chào xã giao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN