Qatar tham gia thăm dò dầu khí ngoài khơi Liban 

Ngày 29/1, Liban thông báo Qatar đã tham gia cùng các công ty TotalEnergies của Pháp và Eni của Italy thăm dò dầu mỏ và khí đốt tại các vùng biển ngoài khơi Liban gần Israel.

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Năng lượng Liban Walid Fayad và người đồng cấp Qatar Saad al-Kaabi, cũng là Giám đốc điều hành của công ty năng lương QatarEnergy, đã ký thỏa thuận trên cùng với những người đứng đầu các công ty TotalEnergies và Eni.

Thủ tướng Liban Najib Mikati cho biết theo thỏa thuận, QatarEnergy có 30% cổ phần tối thiểu trong hai lô thăm dò thuộc vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Liban, trong khi TotalEnergies và Eni mỗi công ty giữ 35% cổ phần.

Động thái trên diễn ra sau khi Liban và Israel ký thỏa thuận phân định biên giới trên biển vào tháng 10/2022 sau nhiều năm đàm phán. Thỏa thuận này mở đường cho hai nước xúc tiến thăm dò dầu khí tại các vùng lãnh hải của mỗi nước.     

Phát biểu tại buổi họp báo sau lễ ký thỏa thuận hợp tác thăm dò dầu khí nói trên, Bộ trưởng Kaabi cho biết việc tham gia hoạt động thăm dò dầu khí này là cơ hội để Qatar hỗ trợ Liban phát triển kinh tế. Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Liban Walid Fayyad bày tỏ hy vọng việc phát hiện dầu khí ở các vùng lãnh hải của nước này sẽ giúp Liban phát triển kinh tế và đạt được các mục tiêu chiến lược.

Giám đốc điều hành của TotalEnergies, ông Patrick Pouyanne dự kiến giai đoạn thăm dò sẽ hoàn tất trong vòng 12 tháng tới, hy vọng sẽ phát hiện ra khí hydrocarbon.

Hải Yến (TTXVN)
Australia cho phép mở rộng khu vực thăm dò dầu khí ngoài khơi
Australia cho phép mở rộng khu vực thăm dò dầu khí ngoài khơi

Chính phủ Australia thông báo cho phép ngành công nghiệp dầu khí nội địa được mở rộng diện tích thăm dò dầu khí trong một khu vực rộng 46.758 km2 ở ngoài khơi bang Tây Australia, Victoria và các quần đảo Ashmore và Cartier.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN