Qatar nỗ lực làm trung gian giảm căng thẳng giữa Iran và Mỹ

Ngoại trưởng Qatar đã đến Tehran để hỗ trợ giảm căng thẳng giữa giữa Mỹ, Iran và một số quốc gia trong khu vực.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Ảnh: Reuters

Al Jazeera đưa tin ngoại trưởng Qatar đã đối thoại với người đồng cấp Iran trong những ngày gần đây tại Tehran về phương thức giúp giảm căng thẳng leo thang ở Vùng Vịnh. Mục đích chuyến thăm này là mở ra con đường mới để giải quyết khủng hoảng gia tăng giữa Iran và Mỹ.

Nguồn thạo tin giấu tên xác nhận với Al Jazeera: “Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani đã đến thăm Iran trong những ngày qua và gặp người đồng cấp nước chủ nhà Mohammad Javad Zarif ở Tehran”.

Nguồn tin không cho biết liệu ông Mohammed có gặp Tổng thống Iran Hassan Rouhani hay không nhưng cho biết Mỹ đã biết trước về chuyến thăm này. Nguồn tin không tiết lộ liệu ngoại trưởng Qatar có chuyển tải thông điệp của Mỹ hay không.

Trong tháng 5 này, Iran cũng đã đề cập với Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga và Anh về quyết định ngừng thực hiện một số cam kết của thỏa thuận hạt nhân 2015, chỉ một năm sau khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận này và tái áp đặt các lệnh trừng phạt lên Tehran.

Theo thỏa thuận hạt nhân đạt được năm 2015, Iran được phép giữ lại trong nước lượng urani làm giàu cấp đột hấp là 300kg và nước nặng khoảng 130 tấn.

Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei ngày 28/5 khẳng định sẽ không có chiến tranh với Mỹ mặc dù căng thẳng leo thang. Ông Khamenei đồng thời tuyên bố Iran sẽ không đàm phán với Mỹ về một thỏa thuận hạt nhân khác.

Hà Linh/Báo Tin tức
Chuyện gì xảy ra nếu Trung Quốc cấm iPhone để trả đũa Mỹ?
Chuyện gì xảy ra nếu Trung Quốc cấm iPhone để trả đũa Mỹ?

Cấm bán iPhone hoàn toàn ở Trung Quốc có thể khiến lợi nhuận của Apple giảm 26% trong năm tài chính 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN