Qatar ký thỏa thuận cung cấp LNG cho Kuwait trong thời hạn 15 năm

Ngày 26/8, tập đoàn dầu khí Kuwait (KPC) đã công bố hợp đồng mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Qatar trong thời hạn 15 năm, song không tiết lộ giá trị của thỏa thuận.

Chú thích ảnh
Một tàu chở khí đốt tự nhiên hóa lỏng ở Qatar. Ảnh: AP

Trong một tuyên bố, KPC cho biết tập đoàn QatarEnergy sẽ cung cấp ba triệu tấn LNG mỗi năm cho Kuwait theo thỏa thuận này.

Giám đốc điều hành KPC Sheikh Nawaf Saud Al-Sabah nhấn mạnh rằng đây là thỏa thuận dài hạn thứ hai được ký với QatarEnergy trong thời gian ngắn, khẳng định sự hợp tác lâu dài giữa hai đối tác vùng Vịnh. Trước đó vào năm 2020, Kuwait đã ký một thỏa thuận tương tự trong thời hạn 15 năm với tập đoàn năng lượng nhà nước Qatar.

Ông Sheikh Nawaf nói thêm rằng thỏa thuận này sẽ “cung cấp nguồn năng lượng sạch hơn”, phù hợp với chiến lược chuyển đổi năng lượng dài hạn của Kuwait.

Tập đoàn KPC tiết lộ rằng theo thỏa thuận mới, việc giao LNG cho nhà máy lọc dầu Al-Zour của Kuwait dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 1/2025.

Bộ trưởng Năng lượng Qatar Saad al-Kaabi, đồng thời là Giám đốc điều hành của tập đoàn QatarEnergy, khẳng định rằng thỏa thuận này giúp thiết lập một mối quan hệ đối tác dài hạn mới với Kuwait, đồng thời tạo nên yếu tố cốt lõi trong việc hỗ trợ các mục tiêu phát triển bền vững của Kuwait, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất điện.

Mặc dù có nguồn thu đáng kể từ dầu mỏ, Kuwait vẫn phải vật lộn với tình trạng mất điện, chủ yếu là do nhu cầu làm mát và khử muối nước biển ngày càng tăng, cũng như việc bảo trì cơ sở hạ tầng kém. Kể từ giữa tháng Sáu, Kuwait đã áp dụng chế độ phân phối điện ở một số khu dân cư và công nghiệp, để ứng phó với tình trạng tiêu thụ điện tăng cao trong mùa hè nóng bức.

Qatar là một trong những nhà sản xuất khí đốt tự nhiên hóa lỏng hàng đầu thế giới cùng với Mỹ, Australia và Nga. Vào tháng Hai năm nay, Qatar đã công bố kế hoạch mở rộng sản lượng từ dự án khí đốt North Field, cho biết sẽ tăng công suất lên 142 triệu tấn mỗi năm trước năm 2030.

Nguyễn Tùng (P/v TTXVN tại Cairo)
Tác động từ cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga của Ukraine với nguồn cung khí đốt cho EU
Tác động từ cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga của Ukraine với nguồn cung khí đốt cho EU

Việc quân đội Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga có thể làm gián đoạn nguồn cung cấp khí đốt cho EU. Cách biên giới Ukraine vài km bên trong nước Nga, Sudzha là một điểm xử lý quan trọng đối với khí đốt của Nga được xuất khẩu sang châu Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN