Qatar dự báo khủng hoảng khí đốt ở châu Âu sẽ tồi tệ hơn vào năm 2023

Bộ trưởng Năng lượng Qatar, nhà xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) hàng đầu thế giới, cảnh báo châu Âu sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu khí đốt tự nhiên trong vài năm tới do cắt đứt nguồn cung từ Nga.

Chú thích ảnh
Ảnh minh hoạ:  Getty Images

Theo đài RT (Nga), trong cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times hôm 18/10, ông Saad al-Kaabi, Bộ trưởng Năng lượng Qatar, cho rằng việc thay thế hoàn toàn khí đốt của Nga bằng các nguồn cung khác dường như không phải là chiến lược khả thi. Theo ông, nếu không có khí đốt của Nga chảy vào EU như Brussels dự định, châu Âu sẽ đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trong một thời gian rất dài.

“EU không có đủ khối lượng thay thế khí đốt Nga trong dài hạn, trừ khi họ sẽ xây dựng các nhà máy hạt nhân khổng lồ, cho phép sử dụng than đá, đốt dầu nhiên liệu”, Bộ trưởng Năng lượng Qatar giải thích.

Ông Kaabi cảnh báo mặc dù các quốc gia châu Âu đã tích lũy đủ khí đốt trong các cơ sở lưu trữ để vượt qua mùa đông sắp sắp tới một cách tương đối bình yên, nhưng không có gì chắc chắn rằng điều này sẽ xảy ra trong các mùa trong tương lai. Ông cho rằng cuộc khủng hoảng năng lượng có thể tồi tệ hơn nhiều vào năm tới.

“Mùa đông tới đây, vì lượng dự trữ đã đầy nên mọi thứ vẫn ổn. Thế nhưng, năm tới và năm sau, thậm chí đến năm 2025, sẽ là vấn đề”, ông nói.

Bình luận về những thách thức mà châu Âu đang gặp phải trong việc đảm bảo nguồn cung, Bộ trưởng Kaabi cho biết Doha lo ngại về việc mất thị trường EU trong tương lai vì mục tiêu lớn hơn của họ là từ bỏ nhiên liệu hóa thạch.

Trong khi đó, nhu cầu gia tăng ở châu Âu đang gặp phải một số lực cản từ các thị trường LNG truyền thống ở châu Á. Trung Quốc đã yêu cầu nhà nhập khẩu nội địa không xuất khẩu khí đốt dư thừa do lo ngại tình trạng thiếu hụt có thể xảy ra trong mùa đông.

Giới chức EU cho biết khối này đã giảm tỷ trọng khí đốt của Nga từ khoảng 40% xuống còn 7,5% trong 7 tháng qua. Brussels hy vọng sẽ tăng mạnh nguồn cung LNG và tăng cường nhập khẩu khí đốt từ Na Uy và Algeria để chấm dứt phụ thuộc vào năng lượng Nga.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo RT)
Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí thành lập trung tâm khí đốt
Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí thành lập trung tâm khí đốt

Ngày 19/10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết đã nhất trí với người đồng cấp Nga Vladimir Putin về việc thành lập một trung tâm khí đốt tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN