Qatar bác bỏ cáo buộc ủng hộ Tổ chức Anh em Hồi giáo và Nhóm Mặt trận Nusra

Ngày 15/10, Qatar đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc về việc nước này có liên quan tới các hoạt động tài trợ cho Tổ chức Anh em Hồi giáo (MB), Nhóm mặt trận Nusra hay bất kỳ tổ chức nào khác.

Theo Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Qatar, ông Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani , trên thực tế, việc nghi ngờ Qatar có liên quan tới hoạt động hỗ trợ cho MB đã được nêu ra sau sự kiện Mùa Xuân Arab bởi vì một số quốc gia sợ rằng họ có thể dính líu tới cuộc nổi dậy đó.

Chú thích ảnh
Các tay súng của phong trào Anh em Hồi giáo. Ảnh: AP

Tuy nhiên, ông khẳng định những cáo buộc này là "vô nghĩa".

Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Qatar cũng bác bỏ các báo cáo "phi logic" cho rằng Qatar có quan hệ với Mặt trận Nusra, cho rằng "một số quốc gia" đang thúc đẩy các chiến dịch chống lại nước này thông qua các báo cáo truyền thông sai lệch.

Việt Thắng (TTXVN)
Ai Cập bắt giữ 54 thành viên của Tổ chức Anh em Hồi giáo
Ai Cập bắt giữ 54 thành viên của Tổ chức Anh em Hồi giáo

Ngày 29/1, truyền thông Ai Cập dẫn lời Bộ Nội vụ nước này, cho biết cảnh sát Ai Cập đã bắt giữ 54 thành viên của Tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) đang lên kế hoạch tiến hành các vụ tấn công khủng bố theo chỉ thị của thủ lĩnh nhóm này ở nước ngoài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN