Nhiều nhân vật chủ chốt tổ chức Anh em Hồi giáo bị bắt

Công tố viên Ai Cập ngày 15/7 đã ra lệnh bắt giữ 7 nhân vật cấp cao của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) và Hồi giáo liên quan đến tình trạng bạo lực giữa những người ủng hộ MB với lực lượng đối lập. Các vụ bạo lực này xảy ra trong những ngày trước và sau khi Tổng thống Mohamed Morsi bị phế truất.

Ông Essam El-Erian. Ảnh: Internet


Theo MB, trong danh sách bắt giữ có hai nhân vật nổi bật của MB là Essam El-Erian và Mohamed El-Beltagi. Cả hai nhân vật này đều có tên trong một danh sách bắt giữ tương tự hồi tuần trước với cáo buộc "kích động bạo lực, hỗ trợ các hành vi bạo lực và có hành động côn đồ".

Cùng ngày, cơ quan công tố Ai Cập cũng quyết định bắt giữ ông Mohamed Saad al-Katani, thủ lĩnh đảng Tự do và Công lý (FJP) - nhánh chính trị của MB, trong vòng 4 ngày để điều tra các cáo buộc về xúc phạm giới chức tòa án. Hiện ông Katani đang phải đối mặt với các cáo buộc khác, trong đó có việc kích động sát hại những người biểu tình bên ngoài trụ sở chính của MB ở quận Moqattam, ở thủ đô Cairo.

Từ hôm 13/7, Cơ quan công tố Ai Cập bắt đầu tiến hành điều tra các cáo buộc chống lại Tổng thống bị phế truất Morsi và một số nhân vật cấp cao của MB và FJP như làm gián điệp, sát hại người biểu tình, kích động bạo lực và sở hữu vũ khí.

Trong khi đó, hàng trăm người Hồi giáo đụng độ với lực lượng an ninh Ai Cập khi xuống đường biểu tình yêu cầu phục chức cho Tổng thống bị phế truất Morsi. Các nhân chứng cho biết lực lượng an ninh Ai Cập đã phải bắn đạn hơi cay để giải tán đám đông người biểu tình ủng hộ ông Morsi sau khi những người này phong tỏa tuyến đường dẫn vào phố Ramses - một trong những con phố lớn ở thủ đô Cairo và cây cầu 6/10 bắc qua sông Nile. Cuộc đụng độ này kéo dài khoảng 10 phút và không có thông báo nào về con số thương vong.

Mỹ kêu gọi đối thoại, chấm dứt bạo lực

Trong một diễn biến khác, cũng trong ngày 15/7, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ William Burns đang ở thăm Cairo đã gặp một loạt quan chức cấp cao của Ai Cập, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Abdel Fattah al-Sisi, Tổng thống lâm thời Adly Mansour và Thủ tướng lâm thời Hazem el-Beblawi nhằm làm hạ nhiệt cuộc xung đột bạo lực phe phái đẫm máu đang có chiều hướng căng thẳng hơn tại quốc gia Bắc Phi này. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một quan chức cấp cao Mỹ tới Ai Cập kể từ khi quân đội nước này lật đổ Chính phủ của Tổng thống Morsi hôm 4/7.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, mục đích chuyến thăm Ai Cập của ông Burns là để khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với người dân Ai Cập, nhằm chấm dứt mọi hình thức bạo lực để hướng tới xây dựng một chính phủ dân sự. Phát biểu trong cuộc họp báo tại Đại sứ quán Mỹ ở Cairo, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Burns đã kêu gọi tất cả các đảng phái chính trị ở Ai Cập chấm dứt bạo lực, tham gia vào một cuộc đối thoại nghiêm túc.

Trước những lời chỉ trích rằng Washington đứng sau cuộc đảo chính vừa qua, ông Burns khẳng định sự có mặt của ông tại Cairo không nhằm "giảng giải cho bất kỳ ai" mà chỉ để nhấn mạnh sự cần thiết của một cuộc chuyển tiếp sang “một chính quyền dân sự do dân bầu lên một cách dân chủ, gồm nhiều thành phần phe phái”.

Theo ông Burns, chỉ có người Ai Cập mới có thể quyết định tương lai của họ và Mỹ sẽ không bao giờ tìm cách áp đặt các giải pháp. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ còn nhắc lại lời kêu gọi của Washington rằng quân đội Ai Cập cần ngừng ngay việc bắt giữ tùy tiện các thành viên MB, cũng như cam kết tiếp tục cung cấp các khoản viện trợ cho Ai Cập.

Trước đó, hôm 8/7, người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney nêu rõ vì lợi ích tốt nhất của Mỹ, Nhà Trắng không lập tức thay đổi chương trình viện trợ cho Ai Cập, bất chấp việc Tổng thống Morsi bị quân đội phế truất và bắt giam ngày 4/7 vừa qua. Ông Carney  cho biết Mỹ vẫn chưa sẵn sàng mô tả cuộc lật đổ Chính phủ của ông Morsi là một cuộc đảo chính vì hàng triệu người Ai Cập vẫn có ý kiến khác nhau về những gì đã và đang diễn ra tại quốc gia vẫn trong tình trạng bất ổn suốt từ đầu năm 2011 tới nay.

Chuyến thăm Cairo trong hai ngày (14 và 15/7) của Thứ trưởng Ngoại giao Burns diễn ra gần hai tuần sau khi Tổng thống Morsi bị quân đội phế truất. Dự kiến, trong chuyến công du này, ông Burns cũng sẽ gặp các nhóm xã hội dân sự và giới doanh nghiệp Ai Cập.


TTXVN/Tin tức

Mỹ tuyên bố trung lập trong cuộc khủng hoảng Ai Cập
Mỹ tuyên bố trung lập trong cuộc khủng hoảng Ai Cập

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ William Burns cho biết nước này sẽ không đứng về bên nào trong cuộc biến động tại Ai Cập, một tuyên bố nhằm giải quyết các quan ngại của cả hai bên về sự chia rẽ chính trị ở quốc gia Bắc Phi này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN