Hai thành phố chiến lược Pokrovsk và Kupiansk đang chứng kiến cuộc đấu khốc liệt giữa Nga và Ukraine. Ảnh: TASS
Theo trang tin RBC-Ukraine ngày 12/11, giao tranh khốc liệt vẫn tiếp diễn tại hai thành phố chiến lược Pokrovsk và Kupiansk, bất chấp tuyên bố "bao vây" từ phía Nga. Phân tích của RBC-Ukraine cho thấy, lực lượng Ukraine đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng, trong khi phía Nga liên tục điều chỉnh kế hoạch nhằm tìm cách xuyên thủng và bao vây các khu vực này.
Tâm điểm Pokrovsk: Chiến thuật xâm nhập
Khu vực Pokrovsk tại tỉnh Donetsk đã trở thành tâm điểm giao tranh trong nhiều tháng. Chiến thuật của quân đội Nga là sử dụng các nhóm bộ binh nhỏ (từ 1 đến 3 binh sĩ) để xâm nhập và xác định các điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của phía Ukraine. Sự tiến công này diễn ra từ nhiều hướng: ban đầu từ phía Nam (hướng Zvirove và Troyanda), sau đó từ phía Tây (khu vực Kotlyne) và gần đây là từ phía Đông Nam.
Trong những ngày gần đây, chiến thuật của Nga có sự thay đổi. Theo báo cáo ngày 11/11 của lực lượng tấn công đường không số 7, đơn vị phòng thủ khu vực của Ukraine, quân Nga đã tăng cường nỗ lực xâm nhập Pokrovsk bằng xe hạng nhẹ (xe buggy, ô tô, xe máy) dọc theo đường cao tốc E50.
Lực lượng tấn công đường không số 7 đưa tin hôm 11/11: "Trong vài ngày qua, quân Nga đã tăng cường nỗ lực xâm nhập Pokrovsk bằng xe hạng nhẹ qua vùng ngoại ô phía Nam. Để làm được điều này, đối phương đã lợi dụng điều kiện thời tiết bất lợi, đặc biệt là sương mù dày đặc. Điều này làm giảm hiệu quả trinh sát đường không và giao tranh trên địa hình trống trải của chúng tôi".
Ước tính cho thấy, chỉ riêng ngày 9/11, khoảng 100 binh sĩ Nga có thể đã tiến vào Pokrovsk. Tổng số binh sĩ Nga hiện có mặt trong thành phố được quân đội ước tính là 300 đến 500 người. Mục tiêu của họ là tiếp cận vùng ngoại ô phía Bắc và sau đó tìm cách bao vây khu vực này.
Bên trong Pokrovsk, giao tranh diễn ra rất phức tạp, chủ yếu bằng thiết bị bay không người lái (UAV). Về mặt kiểm soát, theo nguồn tin và các nhà phân tích tại OSINT: Phía Nam và Tây Nam nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga. Khu vực trung tâm, xung quanh đường sắt, là vùng xám. Phần phía Bắc vẫn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng phòng thủ Ukraine.
Đồng thời, quân Nga đang tiến công từ phía Bắc (từ Krasnyi Lyman và Rodynske) nhằm thực hiện một kế hoạch bao vây lớn: Tập đoàn quân Liên hợp số 2 (tiến từ phía Tây Pokrovsk) sẽ "hội quân" với Tập đoàn quân số 51 (từ hướng Krasnyi Lyman) tại khu định cư Hryshyne, từ đó tạo ra vòng vây khép kín. Tuy nhiên, lực lượng phòng thủ Ukraine đã thành công trong việc phá vỡ kế hoạch này và tiến hành các cuộc phản công ở Rodynske nhằm bảo vệ tuyến tiếp tế cho các đơn vị bảo vệ Myrnohrad.
Theo một nguồn tin từ quân đội Ukraine, Nga đặt mục tiêu chiếm Pokrovsk trước ngày 15/12. Tuy nhiên, ý kiến về tính thực tế của mục tiêu này là trái chiều. Một sĩ quan Ukraine chia sẻ: "Đang thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng. Một số binh sĩ từ Myrnohrad đã mất liên lạc. Chúng tôi có thể mất Pokrovsk trước tháng 12".
Ngược lại, một đánh giá lạc quan hơn cho rằng lực lượng phòng thủ Ukraine có thể giữ vững vị trí cho đến cuối năm, với điều kiện không có sự kiện bất ngờ. Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine đang đích thân giám sát, và chỉ thị của Tổng thống Zelensky là phải ổn định tình hình ở Pokrovsk.
Kupiansk: Trận chiến giành tuyến hậu cầu R07 và bờ sông Oskil
Tình hình ở Kupiansk được đánh giá là nguy hiểm hơn ở Pokrovsk vì sự chú ý hiện tại đang tập trung nhiều hơn vào khu vực Pokrovsk.
Quân đội Nga đang tìm cách tiến vào trung tâm thành phố từ phía Bắc và phía Tây để tiếp cận tuyến đường R07 (Kupiansk–Chuhuiv), một tuyến đường có ý nghĩa chiến thuật quan trọng. Tương tự như Pokrovsk, giao tranh ở Kupiansk chủ yếu được tiến hành bởi các nhóm bộ binh nhỏ với sự hỗ trợ dày đặc của UAV.
Theo ước tính, hiện có khoảng 70 quân Nga trong thành phố. Mặc dù có báo cáo về sự hiện diện của họ ở nhiều quận, nhiều bản đồ OSINT (tình báo nguồn mở) cho thấy lực lượng Ukraine vẫn kiểm soát ít nhất một nửa Kupiansk.
Victor Tregubov, trưởng bộ phận truyền thông của đơn vị Lực lượng Liên hợp Ukraine, cho biết: "Điểm đặc biệt của nơi này là hậu cần rất phức tạp cho cả hai bên - cả Nga và chúng tôi".
Quân Nga hiện chỉ tấn công thành phố từ một đầu cầu nhỏ phía Bắc, nằm trên bờ phải sông Oskil. Việc tiếp tế cho nhóm quân này phải thông qua các cửa khẩu và đường ống nằm ở bờ trái, phía Bắc thành phố.
Đồng thời, quân Nga đang gây sức ép mạnh mẽ từ phía Nam về phía Kupiansk–Vuzlovyi – một khu vực chiến lược vì đây là nơi có đầu cầu của Ukraine ở bờ trái sông Oskil và là một trong những tuyến đường tiếp tế cho các đơn vị ở phía Đông Kupiansk.
Mục tiêu của Nga là đẩy quân Ukraine ra khỏi Kupiansk-Vuzlovyi để thực chất bao vây một phần thành phố Kupiansk. Ngoài ra, việc mở rộng vùng kiểm soát, tiến vào Milove và Bologivka, được xem là nỗ lực tạo ra một "vùng an toàn" nhằm giải quyết vấn đề hậu cần.
Mục tiêu chiến lược trên trục Kupiansk của Nga là đẩy các đơn vị Ukraine ra khỏi bờ trái sông Oskil, tạo ra một sườn bao vây tiến vào Sloviansk - một kế hoạch tương tự như những gì Nga đã xây dựng vào năm 2022. Các nguồn tin của RBC-Ukraine cho biết, thời hạn mà Moskva đặt ra cho việc thực hiện kế hoạch này là cuối năm 2025.
Cuộc tấn công vào Pokrovsk cũng là một phần của chiến lược lớn này. Nếu Pokrovsk bị thất thủ, quân Nga sẽ tiến về phía khu vực tập trung Kramatorsk–Kostiantynivka từ phía Nam.