Phương Tây yêu cầu Xyri thực hiện thỏa thuận ngừng bắn

Ngày 11/4, các cường quốc phương Tây tiếp tục cảnh báo Xyri cần tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn với lực lượng đối lập nhằm chấm dứt bạo lực, trong bối cảnh thời hạn chót thực hiện thỏa thuận này - tức 6 giờ sáng 12/4 (giờ địa phương), đang cận kề.

Tại Hội nghị ngoại trưởng các nước công nghiệp phát triển (G-8) diễn ra ở thủ đô Oasinhtơn (Mỹ), Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé cho biết đã có cuộc điện đàm với các quan chức Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) để đề xuất ý kiến điều một lực lượng quan sát viên có nhiệm vụ xác minh việc tuân thủ lệnh ngừng bắn của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad, trong trường hợp quốc gia Hồi giáo không thực thi cam kết nhằm chấm dứt các cuộc xung đột bạo lực đẫm máu ở nước này. Theo ông Juppé, lực lượng quan sát viên này cần được đảm bảo có thể rút khỏi Xyri bất cứ lúc nào sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà không gặp trở ngại từ phía chính quyền Tổng thống al-Assad.

Cùng quan điểm với Ngoại trưởng Pháp, người đồng cấp Anh William Hague cũng để ngỏ khả năng ủng hộ lực lượng đối lập tại Xyri cũng như gia tăng các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn với Đamát nếu các lực lượng Chính phủ nước này không thực thi lệnh ngừng bắn. Ngoại trưởng Hague cũng cho biết nếu Xyri tôn trọng thỏa thuận này, Anh sẽ kêu gọi một "hành động khẩn cấp", trong đó có việc cử các quan sát viên quốc tế tới Xyri, nhằm đảm bảo tình trạng bạo lực đã được chấm dứt tại quốc gia Trung Đông.


Xung đột vẫn tiếp diễn tại Xyri. Trong ảnh: Đường phố ở quận Jowrat al-Shiah thuộc thành phố Homs sau các cuộc xung đột, ngày 8/4. Ảnh: AFP/TTXVN



Trong một diễn biến khác cùng ngày, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel, trong đó ha bên nhất trí cho rằng HĐBA LHQ "cần có nhiều hành động cương quyết hơn nữa đối với Xyri".

Tuyên bố của Nhà Trắng nêu rõ Tổng thống Obama và Thủ tướng Đức đều bày tỏ quan ngại rằng Xyri sẽ không thực thi cam kết ngừng bắn. Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh quốc tế đang gia tăng nỗ lực ngoại giao nhằm hối thúc Tổng thống al-Assad thực thi lệnh ngừng bắn, vài giờ trước khi thỏa thuận chính thức có hiệu lực.

Cùng ngày, Đại sứ Mỹ tại LHQ Susan Rice đã tỏ ý hoài nghi về cam kết của Chính quyền Xyri trong việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn. Bà Rice nhận định cam kết ngừng bắn của Xyri là "chưa đáng tin cậy và không đủ" để chấm dứt khủng hoảng hiện tại ở Xyri. Bà đồng thời cho biết Mỹ cùng các đồng minh châu Âu sẽ tiếp tục gia tăng sức ép với Đamát kể cả sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

TTXVN/Tin tức


G-8 đối thoại về các hồ sơ Xyri, Iran và Triều Tiên
G-8 đối thoại về các hồ sơ Xyri, Iran và Triều Tiên

Xyri, Iran và tình hình tại CHDCND Triều Tiên là những nội dung chính được bàn thảo tại hội nghị ngoại trưởng các nước công nghiệp phát triển (G-8) khai mạc 11/4 tại thủ đô Oasinhtơn, Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN