Phương Tây xây dựng kế hoạch tái thiết Ukraine

Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết các nước phương Tây có kế hoạch xây dựng Kế hoạch Marshall nhằm phục vụ mục đích tái thiết Ukraine.

Chú thích ảnh
Một cây cầu bị phá hủy trong xung đột tại thành phố Irpin, Ukraine, ngày 8/3/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Thủ tướng Johnson đưa ra tuyên bố trên ngày 8/3 khi phát biểu với báo giới sau cuộc họp tại London với những người đồng cấp từ các quốc gia thành viên Nhóm Visegrad, gồm CH Séc, Slovakia, Ba Lan và Hungary. Thủ tướng Anh cho biết các bên đã đạt được thỏa thuận về việc sẽ lập Kế hoạch Marshall để tái thiết Ukraine sau chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại nước này.

Cùng ngày 8/3, Chính phủ Anh cho biết nước này đang thiết lập một trung tâm cấp thị thực cho người tị nạn Ukraine ở miền Bắc nước Pháp sau khi vấp phải một số ý kiến chỉ trích. Theo Ngoại trưởng Liz Truss, trung tâm này đặt ở Lille, cách cảng Calais, nơi mà nhiều người Ukraine đã cập bến, khoảng 110 km. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ Anh cho biết trước khi trung tâm này đi vào hoạt động, mọi đơn xin cấp thị thực nhập cảnh Anh hiện vẫn chỉ được giải quyết ở Đại sứ quán Anh tại Paris. 

Theo giới chức khu vực Pas-de-Calais, kể từ ngày 28/2 đến nay đã có 625 người Ukraine tìm cách đến Anh, trong đó 319 người đã đặt chân đến nước này. Theo ước tính của Liên hợp quốc (LHQ), hơn 2 triệu người đã rời khỏi Ukraine từ ngày 24/2 vừa qua. 

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Israel Ayelet Shaked ngày 8/3 thông báo nước này sẽ tạm thời tiếp nhận 25.000 người Ukraine không đủ tiêu chuẩn theo Luật Hồi hương.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Bộ trưởng Shaked cho biết tình hình khó khăn có ảnh hưởng trực tiếp tới Israel, nước hiện chuẩn bị tiếp nhận khoảng 100.000 người Do Thái và những đối tượng khác theo Luật Hồi hương. Trong số này có 5.000 người mới và 20.000 người Ukraine đang cư trú bất hợp pháp tại Israel từ trước khi cuộc xung đột nổ ra. Những người mới muốn tới Israel phải nộp đơn qua website của Bộ Ngoại giao Israel và xuất trình quyết định đồng ý cho nhập cảnh trước khi lên máy bay. Công dân Israel có thể nộp đơn bảo lãnh cho người Ukraine với tiêu chuẩn mỗi người được nhận một gia đình. Những người đang có mặt tại Israel sẽ tạm thời không bị trục xuất và được tiếp tục ở lại nước này.

Israel cũng huỷ bỏ quy định buộc công dân Israel phải đóng tiền 10.000 Shekel (3.000 USD) để bảo lãnh cho thân nhân Ukraine được ở lại. Thay vì nộp tiền bảo lãnh, những người này phải ký cam kết rời khỏi Israel ngay khi kết thúc tình trạng khẩn cấp tại Ukraine. Người Ukraine đi sơ tán sẽ được cấp thị thực tạm thời, cho phép ở lại Israel trong 3 tháng. Sau thời hạn này nếu xung đột vẫn tiếp diễn thì họ sẽ được phép làm việc tại Israel. Bên cạnh đó, Israel cũng sẽ tiếp tục cấp quốc tịch không hạn chế cho người Do Thái Ukraine muốn di trú tới Israel.

Cùng ngày, kênh truyền hình 12 của Israel đưa tin chính phủ nước này đã gửi thông điệp mạnh mẽ tới Ukraine trong vài ngày qua rằng Israel sẽ ngừng nỗ lực làm trung gian hoà giải trong vấn đề Ukraine nếu các quan chức Kiev tiếp tục công khai chỉ trích Israel.

Duy Trinh - Quang Minh (TTXVN)
Dầu thô của Nga chính thức có tên trong danh sách cấm nhập khẩu của Mỹ
Dầu thô của Nga chính thức có tên trong danh sách cấm nhập khẩu của Mỹ

Trong phát biểu ngày 8/3, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chính thức công bố lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ của Nga trong khi Nga đang triển khai chiến dịch đặc biệt liên quan tới Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN