Phương Tây im lặng bất thường trước vụ tấn công hóa học mới nhất ở Syria

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif chỉ trích các quốc gia phương Tây im lặng về vụ tấn công hóa học gần đây nhằm vào thành phố phía Bắc Aleppo.

Chú thích ảnh
Khói bao trùm thành phố Aleppo sau một cuộc không kích. Ảnh: AFP

“Phương Tây ở đâu mà không lên án cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học tại Aleppo do khủng bố gây ra? Quan điểm của phương Tây: Lên án vũ khí hóa học do kẻ thù sử dụng, còn đồng minh thì không”, Ngoại trưởng Zarif viết trên Twitter ngày 25/11.

Theo kênh truyền hình PressTV, trước đó một ngày, ít nhất 100 dân thường, trong đó có nhiều trẻ em, bị ảnh hưởng sau khi các nhóm phiến quân được nước ngoài hậu thuẫn triển khai một cuộc tấn công hóa học vào khu vực al-Khalidiya thuộc tỉnh Aleppo nằm trong quyền kiểm soát của chính phủ Syria.

Các bác sĩ cho biết phần lớn nạn nhân được bệnh viện tiếp nhận đều trong tình trạng khó thở và mờ mắt. Đài truyền hình nhà nước đã ghi lại cảnh các nhân viên y tế hỗ trợ chữa trị cho các nạn nhân bị ảnh hưởng trên giường bệnh.

Đây được cho là vụ tấn công ghi nhận con số thương vong cao nhất tại Aleppo kể từ khi lực lượng chính phủ và đồng mình giành lại quyền kiểm soát khu vực từ tay khủng bố gần 2 năm trước.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Syria đã ra tuyên bố kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ): "Chính phủ Syria kêu gọi Hội đồng Bảo an lên án ngay lập tức và mạnh mẽ đối với những tội ác khủng bố... và triển khai các biện pháp trừng phạt chống lại các quốc gia và chế độ hỗ trợ khủng bố".

Ngày 24/11, phương tiện truyền thông Syria đưa tin các tay súng ở phía Bắc Aleppo đã tấn công thành phố bằng những vỏ đạn chứa khí clo.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các máy bay chiến đấu nước này đã tấn công các mục tiêu khủng bố bị cáo buộc tấn công Aleppo bằng khí clo chết người.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, thông tin tình báo được xác định trong khu vực leo thang Idlib. Họ cũng phát hiện các tay súng khủng bố đang chuẩn bị cho một vụ pháo kích bằng chất độc khác. Tất cả các mục tiêu đã bị phá hủy. Nga cũng thông báo trước cho Thổ Nhĩ Kỳ về vụ không kích thông qua đường dây nóng. Bộ trên chỉ ra rằng các tay súng thuộc nhóm khủng bố al-Nusra sử dụng loại mìn 120-mm tự chế, bên trong chứa khí clo.

Trước đó cùng ngày, Syria cáo buộc các quốc gia phương Tây cung cấp vũ khí cho các nhóm khủng bố vũ trang để chúng có thể dàn dựng tấn công hóa học và từ đó lấy cớ đổ lỗi cho chính phủ. Bộ Ngoại giao Nga miêu tả tấn công Aleppo giống một "âm mưu phá hủy quá trình bình thường hóa Syria”, nhấn mạnh cộng đồng quốc tến đồng lòng lên án loại hình tấn công này.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
 Nga không kích phe đối lập sau vụ tấn công tại Aleppo, Syria
Nga không kích phe đối lập sau vụ tấn công tại Aleppo, Syria

Bộ Quốc phòng Nga ngày 25/11 tuyên bố các máy bay nước này đã tiến hành không kích nhằm vào phe đối lập đứng đằng sau vụ tấn công sử dụng khí độc trước đó một ngày tại thành phố Aleppo khiến hơn 100 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN