Phong tỏa 33.000 người vì 1 ca mắc, Trung Quốc ngày càng mạnh tay với 'Zero COVID'

Sau khi phát hiện một ca mắc COVID-19, giới chức Trung Quốc đã khẩn trương đóng cửa công viên Disneyland và xét nghiệm cho trên 33.000 khách tham quan. 

Chú thích ảnh
Du khách đến Disneyland Thượng Hải được xét nghiệm COVID-19 hôm 31/10. Ảnh: AP

Theo hãng tin AP, khi những màn pháo hoa rực rỡ bừng sáng trên bầu trời Thượng Hải, hàng chục nghìn du khách tại Công viên giải trí Disneyland đã hồi hộp chờ đợi quả xét nghiệm COVID-19, xung quanh là các nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ trắng kín mít.

Vào tối ngày 31/10, Công viên giải trí Disneyland Thượng Hải bất ngờ thông báo rằng họ sẽ không đón bất kỳ du khách mới nào và đang hợp tác với một tỉnh khác để tiến hành điều tra dịch tễ học. Ngay sau đó, giới chức đã yêu cầu khóa cửa công viên giúp các nhân viên y tế và cảnh sát thành phố Thượng Hải tiến hành xét nghiệm hàng loạt du khách bên trong.

Phương tiện truyền thông địa phương đưa tin quyết định đóng cửa Disneyland Thượng Hải, công viên giải trí thu lời bậc nhất của hãng Disney, được tiến hành ngay sau khi giới chức phát hiện một phụ nữ dương tính với virus SARS-CoV-2 ở thành phố Hàng Châu gần đó. Người này đã đến thăm công viên giải trí vào ngày 30/10.

Trong nhiều giờ liền, tổng cộng gần 34.000 du khách đã bị mắc kẹt trong công viên để làm xét nghiệm và chờ kết quả âm tính mới được rời đi. Việc xét nghiệm kéo dài cho tới gần nửa đêm mới hoàn tất, thời điểm hoạt động vui chơi tại công viên thường đã khép lại từ lâu. Xét nghiệm xong, hàng nghìn người được 220 chiếc xe buýt đặc biệt đưa về nhà.

Đến ngày 1/11, chính quyền thành phố thông báo rằng tổng cộng 33.863 người đã đến công viên vào cuối tuần qua đều có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Họ sẽ được yêu cầu tự cách ly tại nhà, xét nghiệm lại và theo dõi sức khỏe nghiêm ngặt. Công viên cho biết họ sẽ đóng cửa vào 2 ngày tới để tiếp tục hợp tác với giới chức trong nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Chú thích ảnh
Khách vui chơi tại Disneyland Thượng Hải tối ngày 31/10. Ảnh: AFP

Trong bối cảnh gần như tất cả các quốc gia đều từ bỏ chiến dịch “không khoan nhượng” với COVID-19, học cách sống chung với đại dịch trên cơ sở đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng, Trung Quốc vẫn đang đặt cược vào cách tiếp cận “Zero COVID-19”. Động thái phong tỏa đột ngột Disneyland là một minh chứng cho điều đó.  

Trung Quốc, quốc gia đã đóng cửa biên giới từ tháng 3/2020, đã đặt ra chiến lược đối phó với đại dịch COVID-19 là cắt đứt chuỗi lây nhiễm càng nhanh càng tốt. Chính phủ nước này vẫn thực hiện biện pháp dập dịch như thời điểm ban đầu, gồm phong tỏa toàn bộ thành phố, làm xét nghiệm PCR trên diện rộng. Nhà chức trách cũng đặt mục tiêu dập tắt từng đợt bùng phát ở địa phương xuống 0 - giúp Trung Quốc duy trì được số ca mắc và tử vong thấp hơn nhiều so với các quốc gia khác.  

Cách tiếp cận này của Trung Quốc đối lập hẳn so với phần còn lại của thế giới, khi nhiều nước nỗ lực đạt tới trạng thái bình thường mới để khôi phục lại hoạt động kinh tế. Mỹ sẽ dỡ bỏ quy định hạn chế đi lại với du khách nước ngoài đã hoàn thành tiêm chủng từ ngày 8/11 tới. Singapore, Thái Lan, Australia, cùng nhiều quốc gia khác cũng đã nới lỏng các quy định hạn chế.

Chú thích ảnh
Khu nghỉ dưỡng của Disney ở Thượng Hải đóng cửa hôm 1/11. Ảnh: CNN

Song các chuyên gia nhận định Trung Quốc nhiều khả năng sẽ không thay đổi chiến lược đối phó với dịch bệnh trong thời gian ngắn, kể cả khi thế giới mở cửa. Nguyên nhân có thể là Thế vận hội mùa đông sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh trong chưa đầy 100 ngày nữa. Lãnh đạo Trung Quốc hy vọng sẽ tổ chức thành công sự kiện này mà không kèm theo bùng phát lây nhiễm, nhằm chứng tỏ đà hồi phục sau đại dịch cũng như gia tăng uy tín, vị thế của Trung Quốc trên trường quốc tế.

Giới chức Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Trung Quốc cho biết nước này vẫn theo đuổi chiến lược “nhổ tận gốc” COVID-19 một phần là do tỷ lệ tiêm chủng chưa đủ cao và cần các mũi tiêm nhắc lại. Đến nay, Trung Quốc đã tiêm đầy đủ cho hơn 75% trong số 1,4 tỷ dân bằng vaccine nội địa.

Người phụ nữ họ Chen, một “fan” của Disney, cho biết cô đã có mặt trong công viên Disneyland lúc 5h chiều hôm 31/10 và nhận được thông báo yêu cầu xét nghiệm. 

“Không ai phàn nàn, và mọi người sẵn sàng xét nghiệm,” Chen nói và cho biết cô đến thăm công viên ít nhất một lần mỗi tháng. Cô đang chờ ở một khách sạn để xét nghiệm COVID-19 lần thứ hai trước khi có thể quay trở lại Bắc Kinh. 

Hải Vân/Báo Tin tức
Vì sao nền kinh tế được lợi khi đàn ông nghỉ phép chăm con nhỏ?
Vì sao nền kinh tế được lợi khi đàn ông nghỉ phép chăm con nhỏ?

Việc quyết định nghỉ chế độ chăm con mới sinh của Bộ trưởng Giao thông vận tải Mỹ bị dư luận phản ứng dữ dội chính là lời nhắc rằng sự kỳ thị vẫn tồn tại bất chấp lợi ích về kinh tế và xã hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN