Phòng chống dịch COVID-19 tại Hồ Bắc, Trung Quốc vẫn rất nặng nề

Ngày 4/3, tại hội nghị Ban thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm đánh giá những nhiệm vụ chính trong công tác phòng chống và kiểm soát dịch COVID-19 cũng như ổn định tình hình kinh tế, xã hội, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định nhiệm vụ kiểm soát và chống dịch COVID-19 tại tỉnh tâm dịch Hồ Bắc, vẫn rất nặng nề.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thị sát một bệnh viện tại Bắc Kinh, nơi các bệnh nhân nhiễm COVID-19 được điều trị, ngày 10/2/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo ông Tập Cận Bình, sau thời gian kêu gọi sự nỗ lực của cả nước, kết quả tích cực đã đạt được khi tình hình kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh đã cho thấy sự cải thiện rõ rệt và mọi hoạt động trong công việc cũng như cuộc sống đang dần bình thường trở lại. Tuy nhiên, ông kêu gọi cần tiếp tục thúc đẩy việc tạo ra một trật tự kinh tế, xã hội thích hợp với việc ngăn chặn và kiểm soát dịch, nỗ lực củng cố và tiếp tục duy trì xu hướng tích cực hiện nay, đưa kinh tế và phát triển xã hội trở lại quỹ đạo sớm nhất.

Cùng ngày, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin (MIIT) Trung Quốc công bố báo cáo cho biết tính đến ngày 3/3, có khoảng 45% các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) của nước này đã hoạt động trở lại trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đã phần nào được khống chế. MIIT cho biết sẽ gia tăng nỗ lực nhằm hỗ trợ hơn nữa các doanh nghiệp SME hoạt động trở lại và ổn định sản xuất. MIIT dự kiến sẽ tăng cường chỉ đạo và áp dụng tất cả các biện pháp có thể nhằm giảm thiểu những khó khăn do tác động của dịch COVID-19 ảnh hưởng tới các doanh nghiệp SME.

Liên quan đến dịch bệnh COVID-19, cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết Trung Quốc tôn trọng cam kết hợp tác với quốc tế trong cuộc chiến chống COVID-19 một cách cởi mở, minh bạch và có trách nhiệm. Theo ông Triệu Lập Kiên, Trung Quốc đang theo dõi sát sao diễn biến dịch COVID-19 trên thế giới, với quyết tâm thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Trước đó, Bộ Ngoại giao và Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến cùng sự tham gia của nhiều chuyên gia y tế đến từ nhiều nước nhằm thảo luận về các giải pháp phòng chống bệnh. Các bên nhất trí sẽ tăng trường trao đổi thông tin và hành động phối hợp.

Phương Hoa (TTXVN)
Giới khoa học Trung Quốc xác định virus SARS-CoV-2 có hai loại
Giới khoa học Trung Quốc xác định virus SARS-CoV-2 có hai loại

Các nhà khoa học Trung Quốc đang nghiên cứu về nguồn gốc dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra đã phát hiện virus này được phân chia thành hai loại chính. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN