Phó Tổng thống Mỹ thăm Nhật Bản

Ngày 12/11, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã tới Nhật Bản, đánh dấu chặng dừng chân đầu tiên trong khuôn khổ chuyến công du châu Á và châu Đại Dương để tham dự các hội nghị khu vực trong tuần này.

Các quan chức Nhật Bản thông báo theo lịch trình, vào ngày 13/11, ông Pence sẽ hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Shinzo Abe để thảo luận vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên, cũng như hợp tác song phương nhằm thúc đẩy nền kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương "tự do và cởi mở".

Chú thích ảnh
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence (giữa) và phu nhân tới Tokyo, Nhật Bản, ngày 12/11/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Sau chuyến thăm Tokyo, Phó Tổng thống Mỹ sẽ đại diện cho Tổng thống Donald Trump tham dự các hội nghị cấp cao thường niên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở Singapore và Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở Papua New Guinea. Ngoài ra, theo thông báo của Nhà Trắng, ông Pence cũng sẽ có chặng dừng chân tại Australia.

Bên lề các hội nghị đa phương, Phó Tổng thống Mỹ sẽ tiến hành hội đàm song phương với các nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Australia Scott Morrison.

Thúc Anh (TTXVN)
Phó Tổng thống Mỹ sẽ tham dự Hội nghị cấp cao Mỹ - ASEAN và Hội nghị cấp cao Đông Á
Phó Tổng thống Mỹ sẽ tham dự Hội nghị cấp cao Mỹ - ASEAN và Hội nghị cấp cao Đông Á

Nhà Trắng ngày 9/11 thông báo Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence sẽ công du khu vực châu Á - Thái Bình Dương từ ngày 11-18/11 tới, đưa ông đến Nhật Bản, Singapore, Australia và Papua New Guinea.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN