Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence sẽ công khai tiêm vaccine ngừa COVID-19

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence sẽ được tiêm vaccine ngừa COVID-19 vào ngày 18/12 một cách công khai như một phần nỗ lực nhằm gây dựng niềm tin của người dân vào việc tiêm chủng.

Chú thích ảnh
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và Phu nhân Karen Pence. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo báo The Hill dẫn tuyên bố từ Văn phòng Phó Tổng thống ngày 16/12, ông Pence cùng vợ là bà Karen Pence và Tổng Y sĩ Jerome Adams sẽ được tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Nhà Trắng.

Trước đó, vào ngày 14/12, hãng tin Reuters đưa tin Tổng thống Donald Trump, Phó Tổng thống Mike Pence cùng các quan chức chính phủ Mỹ cấp cao khác sẽ được tiêm vaccine ngừa COVID-19 như một phần kế hoạch nhằm đảm bảo tính liên tục của hoạt động chính phủ. Các nhân viên chủ chốt tại Nhà Trắng và một số quan chức khác của Mỹ sẽ được tiêm vaccine trong vòng 10 ngày.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Christopher Miller là một trong những người Mỹ đầu tiên tiêm vaccine COVID-19. Ông Miller được tiêm vaccine tại bệnh viện quân đội Walter Reed gần thủ đô Washington vào ngày 14/12. Theo đoạn video được Lầu Năm Góc công bố trên Twitter, quyền Bộ trưởng Miller khẳng định mũi tiêm không hề gây đau đớn.

Bảo Hà/Báo Tin tức
140.000 người tại Anh đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19
140.000 người tại Anh đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19

Trong tuần đầu tiên tiến hành tiêm chủng vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do Pfizer/BiOTech phát triển và sản xuất, tại Anh đã có gần 140.000 người được tiêm chủng. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN