Phó Thủ tướng Nga chỉ rõ nguyên nhân thiếu nhiên liệu, xe xếp hàng dài ở trạm xăng

Phó Thủ tướng Liên bang Nga Aleksandr Novak cho biết các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine đã khiến một số nhà máy lọc dầu của Nga phải tạm ngừng hoạt động để sửa chữa, dẫn đến tình trạng thiếu nhiên liệu tại nước này.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Liên bang Nga Alexander Novak. Ảnh: TASS

Phát biểu với các phóng viên hôm 10/5, Phó Thủ tướng Liên bang Nga Aleksandr Novak thừa nhận: “Đúng là đang có những vấn đề và tình trạng thiếu hụt (trên thị trường nhiên liệu), đó là lý do chúng ta đang chứng kiến các hàng xe xếp dài (tại các trạm xăng)”.

Ông Novak cho biết nguyên nhân của tình trạng thiếu nhiên liệu là do một số nhà máy lọc dầu phải tạm thời ngừng hoạt động để sửa chữa sau khi bị thiết bị bay không người lái tấn công.

Theo ông Novak, chính phủ Liên bang Nga đang triển khai nhiều biện pháp nhằm ổn định nguồn cung, bao gồm: Tăng cường hệ thống phòng không bảo vệ các nhà máy lọc dầu; bảo đảm các nhà máy đang hoạt động vận hành với công suất tối đa và điều động thêm nhiên liệu tới những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất.

Ông Novak cũng cho biết Liên bang Nga đã áp dụng lệnh cấm tạm thời xuất khẩu xăng và dầu diesel nhằm ổn định thị trường trong nước.

Biện pháp này hiện dự kiến sẽ có hiệu lực đến ngày 31/7.

Trong khi các tập đoàn năng lượng lớn vẫn duy trì giá bán lẻ nhiên liệu nhìn chung phù hợp với mức lạm phát, ông Novak cho rằng một số đơn vị phân phối trung gian đã lợi dụng tình trạng khan hiếm để tăng giá nhằm thu lợi nhuận cao hơn.

Ông Novak kêu gọi các cơ quan quản lý tăng cường kiểm tra và xử lý các hành vi này.

Theo kênh RT của Liên bang Nga tối 10/7, trong những tuần gần đây, Ukraine đã gia tăng các cuộc tấn công tầm xa bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào lãnh thổ Liên bang Nga, nhắm đến các nhà máy lọc dầu, trạm nén khí và các tàu chở nhiên liệu.

Các cuộc tấn công này đã làm gián đoạn nguồn cung nhiên liệu và gây ra tình trạng thiếu hụt cục bộ, đặc biệt là tại bán đảo Crimea.

Chú thích ảnh
Một trạm xăng ở Moskva, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN. Ảnh không được phép khai thác, chia sẻ bởi bên thứ ba

Vào ngày 8/7, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu rằng Kiev không chỉ tìm cách gây thiệt hại cho nền kinh tế Liên bang Nga mà còn muốn gieo rắc tâm lý hoảng loạn trong dân chúng.

Ông cho rằng nỗ lực đó sẽ thất bại vì “hệ thống năng lượng của Liên bang Nga có một trong những mức độ chống chịu cao nhất thế giới”.

Điện Kremlin cũng tuyên bố Moskva sẽ gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng liên quan đến quân sự của Ukraine để đáp trả những gì Liên bang Nga mô tả là các “cuộc tấn công khủng bố” của Ukraine nhằm vào các cơ sở dân sự trên lãnh thổ Liên bang Nga.

Các nhà phân tích cho rằng thành công ngày càng lớn của chiến dịch sử dụng thiết bị bay không người lái của Ukraine là nhờ nước này đã mở rộng đáng kể năng lực sản xuất, đồng thời cải thiện công tác điều hành và quản lý tác chiến.

Bên cạnh đó, sự hỗ trợ tình báo của Mỹ cũng được cho là đã góp phần giúp Kiev lựa chọn các tuyến bay tối ưu cho thiết bị bay không người lái, qua đó tránh được các hệ thống phòng không của Liên bang Nga.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Tin tức TV: Siêu bão Ba Vì đe dọa Tây Thái Bình Dương; Trung Đông trước vòng xoáy bất ổn mới
Tin tức TV: Siêu bão Ba Vì đe dọa Tây Thái Bình Dương; Trung Đông trước vòng xoáy bất ổn mới

Trong tuần từ 5-11/7/2026 đã diễn ra một số sự kiện và vấn đề đáng quan tâm như: Siêu bão Ba Vì với sức tàn phá mạnh nhất nhiều năm đe dọa Tây Thái Bình Dương; Trung Đông trước vòng xoáy bất ổn mới khi Mỹ-Iran lại đối đầu; Tổng thống Trump lần đầu cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot; châu Âu phát thông điệp tự chủ quốc phòng tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO và World Cup 2026 bước vào bán kết với nhiều câu chuyện truyền cảm hứng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN