Phim nước ngoài đóng thuế hàng chục triệu USD cho Trung Quốc

Số liệu thống kê cho thấy các bộ phim nước ngoài được chiếu trên màn ảnh Trung Quốc trong năm 2012 đã góp tổng cộng 33,7 triệu USD tiền thuế cho Trung Quốc, tăng 60% so với năm ngoái.


 

Titanic phiên bản 3D là bộ phim nước ngoài đóng thuế nhiều nhất cho Trung Quốc. Ảnh: Internet.


 
Cục Hải quan Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 11/1 cho biết bộ phim "bom tấn" Titanic phiên bản 3D của đạo diễn nổi tiếng Jame Cameron đã trở thành bộ phim nước ngoài mang lại doanh thu thuế nhiều nhất ở nước này. Chỉ riêng tiền bán vé thu được từ các rạp chiếu bộ phim 3D này đã là 144 triệu USD.

Số lượng phim nước ngoài nhập khẩu vào Trung Quốc trong năm qua tăng từ 50 lên 64 phim. Cục Hải quan Bắc Kinh là đơn vị duy nhất nhập khẩu phim nước ngoài.

Trước đó, phim Avatar 3D nhập khẩu năm 2009 đóng thuế tới 40 triệu Nhân dân tệ (khoảng 6,4 triệu USD) cho Trung Quốc.


TTXVN/Tin tức

Chàng Jack trong Titanic lẽ ra đã sống sót
Chàng Jack trong Titanic lẽ ra đã sống sót

Kể từ khi Titanic trở thành một trong những bộ phim thành công nhất mọi thời đại, một cuộc tranh cãi đã nổ ra: Có phải Rose đã bỏ Jack chết đuối vì không để anh lên mảnh gỗ khi họ đang trôi dạt trên đại dương?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN