Philippines: Trụ bê tông trên bãi Scarborough 'không đáng ngại'

Theo mạng tin GMA News, ngày 23/10, Tổng thống Philippines Benigno Aquino III đã khẳng định rằng các khối bê tông rải rác trên Bãi Panatag (tên quốc tế là Scarborough, Trung Quốc gọi là đảo Hoàng Nham) ở Biển Đông là không đáng ngại.

Phát biểu tại một diễn đàn của Hiệp hội Phóng viên Nước ngoài ở Philippines, Tổng thống Aquino cho biết những khối bê tông này “rất cũ” và không phải là “hiện tượng mới”.

Khu vực bãi cạn Scarborough. Ảnh: Internet.


Ông Aquino nói: “Vì thế, chúng dường như không tạo ra bất kì lí do gì khiến chúng tôi phải thêm lo lắng. Chúng không tạo ra mối đe dọa tức thời nào đối với tàu thuyền của chúng tôi hoặc thậm chí những ai đi qua khu vực quanh bãi Scarborough.” Chính vì thế, theo ông Aquino, không cần phải di dời những khối bê tông đó ở thời điểm này.

Ông Aquino cũng bác bỏ quan điểm của một số nhà phân tích cho rằng Philippines đã mất quyền kiểm soát Bãi Scarborough. Ông nói: “Chúng tôi vẫn có thể tới đó và chúng tôi đang giám sát những gì đang xảy ra tại đây. Một số ngư dân của chúng tôi vẫn hoạt động ở khu vực này.”

Tháng trước, giới chức ngoại giao và quốc phòng Philippines đã cáo buộc Trung Quốc chuẩn bị xây dựng các cơ sở mới trên Bãi Scarborough, bãi đá cách đảo chính Luzon của Phillippines khoảng 120 hải lí. Tuy nhiên, Trung Quốc đã bác bỏ những cáo buộc này đồng thời cho rằng Philippines cố ý gây bất ổn tại vùng biển tranh chấp.


TN
Philippines phát hiện nhiều khối bê tông trên bãi đá tranh chấp
Philippines phát hiện nhiều khối bê tông trên bãi đá tranh chấp

Ngày 4/9, Philippines cho biết nước này đã phát hiện thêm nhiều khối bê tông được cho là để phục vụ công trình của Trung Quốc trên bãi đá ngầm Scarborough ở Biển Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN