Người dân bốc xếp gạo từ nhà kho ở Tacloban, Philippines. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Đây là bước đi chủ động của Chính phủ nhằm đảm bảo nguồn cung lương thực, trong bối cảnh sản lượng lúa gạo nội địa dự báo sẽ sụt giảm do chi phí phân bón tăng cao và tác động tiêu cực của hiện tượng “siêu” El Niño.
Về nguồn cung, Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là đối tác số một khi cung cấp tới 1,46 triệu tấn, chiếm hơn 86% tổng lượng gạo nhập khẩu của Philippines. Ngoài ra, nước này còn nhập khẩu thêm từ các thị trường truyền thống khác như Thái Lan, Myanmar và Campuchia. Để đảm bảo an ninh lương thực dài hạn, Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) đã ký thỏa thuận với Việt Nam để nhập khẩu thêm 1,5 triệu tấn gạo kéo dài đến hết năm sau.
Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines, Francisco Tiu Laurel cho biết, việc đảm bảo lượng gạo nhập về luôn đều đặn là giải pháp then chốt để bù đắp sản lượng thiếu hụt trong nước và hạ nhiệt giá bán lẻ. Hiện nay, giá gạo tăng cao là nguyên nhân khiến lạm phát tại Philippines chạm mức 7,2% vào tháng 4/2026 - mức cao nhất trong 3 năm qua. Việc giá gạo tăng tới 13,7% đã gây áp lực rất lớn lên chi tiêu hàng ngày của người dân.
Để bảo vệ người tiêu dùng, Chính phủ dự kiến áp giá trần 50 peso/kg đối với gạo nhập khẩu nhằm ngăn chặn tình trạng đẩy giá vô lý. Tuy nhiên, để nông dân trong nước không bị thiệt thòi, Bộ Nông nghiệp nước này cũng cân nhắc giới hạn lượng gạo nhập về ở mức 150.000 - 200.000 tấn mỗi tháng trong giai đoạn thu hoạch từ tháng 6 đến tháng 10. Biện pháp này giúp ngăn chặn tình trạng dư thừa nguồn cung khiến giá lúa tại ruộng bị sụt giảm. Philippines cũng đang xem xét mở rộng nhập khẩu gạo từ Ấn Độ và Pakistan để đảm bảo người dân luôn có đủ lương thực với giá cả hợp lý.