Philippines ghi nhận các ca nhiễm biến thể Delta đầu tiên trong cộng đồng

Ngày 16/7, Bộ Y tế Philippines cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau khi ghi nhận các ca nhiễm biến thể Delta đầu tiên trong cộng đồng.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện dã chiến ở Manila, Philippines. Ảnh: AFP/TTXVN

Dẫn kết quả giải trình tự gene trong tuần này, bộ trên cho biết đã có 11 ca nhiễm biến thể Delta, trong đó có hai ca tại vùng thủ đô Manila.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Philippines Rosario Vergeire, chính phủ đã bắt đầu chuẩn bị cho hệ thống y tế để đối phó với nguy cơ bùng phát bệnh, trong đó có việc tăng lượng giường để điều trị bệnh nhân COVID-19, cũng như tăng lượng cung ứng oxy.

Hiện nay, trên 3 triệu người sinh sống tại các khu vực có các ca nhiễm biến thể Delta đã được phong tỏa cho đến cuối tháng này.

Trong 24 giờ qua, Philippines ghi nhận thêm 5.676 ca nhiễm mới và 162 ca tử vong, đưa tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt là 1.496.328 và 26.476.

TTXVN/Báo Tin tức
Malaysia và Philippines tiếp tục ghi nhận thêm hàng nghìn ca mắc COVID-19
Malaysia và Philippines tiếp tục ghi nhận thêm hàng nghìn ca mắc COVID-19

Ngày 10/7, Bộ Y tế Malaysia cho biết trong 24 giờ qua, số ca mắc mới bệnh COVID-19 tại quốc gia Đông Nam Á này lại tăng lên mức cao mới với 9.353 trường hợp, nâng tổng số người mắc ở nước này lên 827.191 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN