Philíppin đối phó với bão Nalgae

Ngày 2/10, chính phủ Philíppin đã triển khai máy bay trực thăng, tàu thuyền và các thiết bị cứu trợ trên mặt nước nhằm sơ tán hàng chục nghìn nạn nhân của cơn bão Nalgae (bão số 6) tại thị trấn Calumpit.

Người dân thị trấn Calumpit, Philíppin ngồi trên nóc nhà tránh lũ do bão Nalgae ngày 2/10. Ảnh: AFP/TTXVN


Tuy nhiên, theo giới chức địa phương và lực lượng cứu hộ, rất khó có thể đưa được người dân tới nơi an toàn bởi rất nhiều người cương quyết không chịu rời bỏ nhà cửa bất chấp nước lũ đang ngày càng dâng cao. Hãng tin AFP (Pháp) dẫn lời Thị trưởng Calumpit, ông James de Jesus, kêu gọi sự trợ giúp từ các lực lượng vũ trang nhằm chuyển lương thực và nước uống tới cho hàng nghìn người dân đang bị kẹt trên các nóc nhà.

Bão Nalgae đã đổ bộ vào đảo Luzon (miền bắc Philíppin) ngày 1/10 với sức gió lên tới 195 km/giờ. Do bão Nalgae tràn qua dãy núi Cordillera nên nước lũ từ các sườn núi ồ ạt chảy xuống sẽ khiến mực nước sông ở vùng đồng bằng Luzon, trong đó có Calumpit, dâng cao.

Nalgae là cơn bão thứ hai đổ bộ vào Philíppin trong tuần này. Cơ quan khí tượng quốc gia Philíppin cho biết, bão Nalgae đã quét qua khu vực phía tây của đảo Luzon, hòn đảo chính ở Philíppin. Đây cũng chính là đường đi của cơn bão Nesat (bão số 5) đổ vào Philíppin hôm 27/9 làm 50 người chết, 31 người mất tích, khoảng 180.000 người phải sơ tán và hơn 1 triệu người bị cô lập trong các vùng lũ.

Cơ quan chức năng Philíppin đã cử hàng nghìn nhân viên cứu trợ tới những khu vực bị ảnh hưởng của bão trên đảo Luzon. Trước đó, toàn bộ dân cư ở khu vực bờ biển đông bắc Luzon đã được đưa đến nơi an toàn. Trung bình mỗi năm, đảo Luzon và các đảo kế cận phải hứng chịu khoảng 20 cơn bão.

H.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN