Philíppin cứu trợ khẩn cấp nạn nhân bão Washi

Các hoạt động viện trợ khẩn cấp từ trong và ngoài nước đang được khẩn trương xúc tiến để cứu trợ các nạn nhân của cơn bão nhiệt đới Washi đổ bộ vào miền nam và miền trung Philíppin đêm 16/12, làm hơn 1.200 người thiệt mạng và mất tích.

Người dân Iligan xếp hàng nhận lương thực cứu trợ của chính phủ ngày 19/12. Ảnh: AFP/ TTXVN


Ngày 19/12, Phó Tổng thống Philíppin Jejomar Binay đã bay đến thành phố bị bão tàn phá nặng nề nhất là Cagayan de Oro để trao hàng cứu trợ. Hơn 2.880 túi hàng hóa đã được phân phối cho người dân tại các trung tâm sơ tán. Các hoạt động cứu trợ tương tự cũng diễn ra tại thành phố Iligan. Cùng ngày, chính phủ Philíppin tuyên bố sẵn sàng chi 1.297 tỉ peso (29,5 triệu USD) từ quỹ khắc phục thiên tai để giúp các nạn nhân bão Washi.

Tổng Thư ký Ủy ban Chữ thập Đỏ Philíppin (PRC) Gwendolyn Pang cho biết chỉ trong hai ngày nghỉ cuối tuần, Ủy ban đã quyên góp được 10 triệu peso (khoảng 228.000 USD), chuyển hàng hóa dự trữ tới 5.000 gia đình ở vùng bị bão. Trong khi đó, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế đã gửi 3.000 bưu kiện thực phẩm và dụng cụ vệ sinh.

Trong khi đó, Tổng thống Philíppin Benigno Aquino đang đối mặt những lời chỉ trích việc ông đã dự tiệc tùng trong khi cả nước đau buồn trước cái chết của hàng trăm nạn nhân bão Washi. Ngày 19/12, Dinh Tổng thống lên tiếng giải thích rằng, ông Aquino chỉ dự buổi tiệc mừng Giáng sinh do nhóm cận vệ của ông tổ chức trong 30 phút để bày tỏ sự tôn trọng họ. Theo kế hoạch, hôm nay (20/12), Tổng thống Aquino sẽ thị sát khu vực bị bão Washi tàn phá.

Thu Hằng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN