Phiến quân tiếp tục tấn công đoàn xe chở Thủ hiến bang Borno, Nigeria

Ngày 28/9, các phần tử thánh chiến Hồi giáo tiếp tục tấn công một đoàn xe chở Thủ hiến bang Borno, miền Đông Bắc Nigeria.

Vụ tấn công mới xảy ra chỉ hai ngày sau một vụ phục kích tương tự nhằm vào đoàn xe chở quan chức này, khiến 30 nhân viên an ninh thiệt mạng. 

Chú thích ảnh
Thủ hiến bang Borno (Nigeria) Babagana Umara Zulum (giữa). Ảnh: Vanguard/TTXVN

Theo các nguồn tin an ninh, ngày 27/9, các tay súng tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng nhánh tại Tây Phi (ISWAP) đã phục kích và xả súng vào đoàn xe chở Thủ hiến bang Borno, ông Babagana Umara Zulum, tại địa điểm gần thị trấn Baga, thuộc khu vực Hồ Chad. Lực lượng an ninh đã nổ súng đáp trả, buộc những kẻ tấn công bỏ chạy. Nguồn tin cho biết chỉ có một nhân viên an ninh bị thương nhẹ và một vài xe bị hư hại. 

Trước đó, ngày 25/9, các tay súng ISWAP cũng đã phục kích tấn công đoàn xe chở Thủ hiến Zulum ở gần một căn cứ quân sự ngoài thị trấn Baga. Vụ tấn công đã làm 30 người thiệt mạng, trong đó có 12 cảnh sát, 5 binh sĩ, 4 dân quân và 9 dân thường. Nhà chức trách địa phương cho biết Thủ hiến Zulum đã may mắn thoát chết.

Các tay súng ISWAP vốn tách khỏi nhóm phiến quân Boko Haram từ năm 2016 và vẫn duy trì các căn cứ trên các đảo nhỏ thuộc vùng Hồ Chad, khu vực được biết đến như thành trì của các phần tử Hồi giáo thánh chiến. Thời gian gần đây, nhóm này đã tiến hành nhiều vụ tấn công vào các mục tiêu quân sự và dân thường trong khu vực.

Hồi tháng 7 vừa qua, đoàn xe chở Thủ hiến Zulum cũng bị các phần tử ISWAP tấn công bên ngoài thị trấn Baga, buộc ông phải hủy chuyến đi tới thị trấn này. Tuần trước, nhóm phiến quân này đã sát hại một chỉ huy quân đội Nigeria và 3 binh sĩ trong cuộc phục kích gần thị trấn Damboa.

Cuộc nổi loạn kéo dài một thập kỷ qua ở Đông Bắc Nigeria đã làm 36.000 người thiệt mạng và hơn 2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Minh Châu (TTXVN)
Nigeria: Đoàn xe chở Thủ hiến bang Borno bị phục kích, 30 nhân viên an ninh thiệt mạng
Nigeria: Đoàn xe chở Thủ hiến bang Borno bị phục kích, 30 nhân viên an ninh thiệt mạng

Các nguồn tin an ninh ngày 26/9 cho biết số người chết trong vụ các phần tử thánh chiến Hồi giáo có liên hệ với tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng phục kích tấn công đoàn xe chở nhóm binh sĩ Nigeria tại bang Borno hẻo lánh ở Đông Bắc nước này đã lên tới 30, trong số này có 12 cảnh sát, 5 binh sĩ, 4 dân quân và 9 dân thường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN