Phiến quân Iraq chiếm đồn biên phòng giáp Syria

Các nguồn tin an ninh cho biết ngày 22/6, các tay súng đã chiếm một đồn biên phòng giáp với Syria thuộc địa phận tỉnh Anbar, miền Tây Iraq, một ngày sau khi lực lượng phiến quân Hồi giáo dòng Sunni giành quyền kiểm soát thêm một cửa khẩu phía Bắc.

Binh sĩ Iraq tại thành phố Ramadi, phía tây Baghdad, tới Anbar trong chiến dịch chống các tay súng ISIL ngày 21/6. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo nguồn tin cảnh sát và quân đội, giới chức ở đồn biên phòng al-Waleed đã bỏ chạy sau khi một nhóm nhỏ phiến quân đi trên 2 xe ô tô bắn chỉ thiên. Nguồn tin không tiết lộ thủ phạm của vụ tấn công, song một quan chức chính phủ giấu tên đã đổ trách nhiệm cho "khủng bố". Trong khi đó, các nguồn tin an ninh nói rằng một số quan chức thuộc văn phòng hải quan và một ngân hàng của chính phủ tại cửa khẩu Waleed đã tháo chạy về phía Tây, còn một số khác bỏ chạy về phía Đông.

Al-Waleed nằm ở phía Tây của Rutba, 1 trong 3 thị trấn thất thủ trước lực lượng Hồi giáo dòng Sunni do nhóm Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant (ISIL) có quan hệ với Al-Qaeda đứng đầu trong ngày 22/6.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã hối thúc giới lãnh đạo Iraq vượt qua "những toan tính giáo phái", đồng thời khẳng định Washington "không chịu trách nhiệm" cho cuộc khủng hoảng tại nước này.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukri trong chuyến thăm Cairo, ông Kerry tuyên bố: "ISIL (Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant)... là một hệ tư tưởng của bạo lực và đàn áp, là mối đe dọa không chỉ với Iraq mà còn toàn bộ khu vực... đây là thời điểm then chốt mà chúng ta phải hối thúc giới lãnh đạo Iraq vượt lên khỏi những tính toán giáo phái và đối thoại với tất cả người dân... Mỹ không can dự vào việc chọn lựa bất cứ cá nhân nào... chính người dân Iraq phải chọn giới lãnh đạo của họ... Mỹ không chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra ở Libya hay những gì đang xảy ra ở Iraq ngày nay".

Ngoại trưởng Kerry nói thêm: "Mỹ đã đổ máu và làm việc vất vả trong nhiều năm để người Iraq có thể tự cai quản... song ISIL đã vượt qua ranh giới từ Syria... chúng tấn công các cộng đồng và là những kẻ phá hoại khả năng tự quản của Iraq ".


T.N (Theo Reuters, AFP)
Iraq chôn vùi chính sách đối ngoại của Mỹ
Iraq chôn vùi chính sách đối ngoại của Mỹ

Báo Ha'aretz nhận xét rằng khi tương lai của Iraq đang nằm trong tay của phiến quân Hồi giáo, đã đến lúc Tổng thống Mỹ Barack Obama phải thừa nhận thất bại trong chính sách đối ngoại của ông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN