Phe đối lập Syria giành được khu vực lân cận Raqqa

Các nhà hoạt động cho biết nhóm Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn ngày 11/6 đã giành được khu vực lân cận thứ ba ở thành phố Raqqa, thủ đô trên thực tế của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), chưa đầy một tuần sau khi SDF tiến hành chiến dịch giải phóng thành phố này khỏi IS.

SDF do Mỹ hậu thuẫn đã bao vây Raqqa kể từ tháng 11. Ảnh: Reuters

Các nhà hoạt động cho biết SDF đã giành được khu vực Romaniyeh, Tây Bắc Raqqa, đây là thành tựu mới nhất mà nhóm này đạt được trong nỗ lực đánh bật IS ra khỏi Raqqa. Trước đó, SDF cũng giành được các khu vực Mashlab và Jazra ở thành phố này.

SDF thông báo chiến dịch giải phóng Raqqa với tên gọi "Vòng tay Euphrates" vào tháng 11 năm ngoái. Hôm 6/6, lực lượng này thông báo tiến hành đợt thứ 4 của cuộc tấn công nhằm chiếm Raqqa, sau nhiều tháng chiến đấu tại vùng ngoại ô và nông thôn của thành phố này.

Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) là một nhóm vũ trang người Kurd và người Arab được liên quân do Mỹ đứng đầu hậu thuẫn.

TTXVN/Tin Tức
Truyền hình Syria đưa tin thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi bị tiêu diệt
Truyền hình Syria đưa tin thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi bị tiêu diệt

Một số thông tin chưa được xác minh do kênh truyền hình nhà nước Syria đăng tải cho biết Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích tại Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN