Phe đối lập Syria gặp Ngoại trưởng Mỹ

Trong cuộc đối thoại với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, các thủ lĩnh đối lập Syria ngày 24/9 đã tuyên bố không đồng tình với Mỹ về việc không thể triển khai một vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào Chính quyền Damascus, đồng thời hối thúc Mỹ cam kết ủng hộ lực lượng này.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (phải) gặp gỡ Lãnh đạo lực lượng đối lập Syria, Ahmed Assi al-Jarba. Ảnh: AFP/TTXVN


Dẫn đầu phái đoàn 4 thành viên đối lập Syria, ông Ahmed Jarba đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Kerry bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) ở New York, nơi cuộc nội chiến Syria là một trong những chủ đề hàng đầu của chương trình nghị sự.

Trong khi đó, theo một quan chức ngoại giao cấp cao của Mỹ, lực lượng nổi dậy Syria hiện nay đang chiến đấu trên hai mặt trận, chống chế độ Syria và chống lại các nhóm Hồi giáo.

Cuộc thảo luận giữa Ngoại trưởng Mỹ và phe đối lập Syria cũng tập trung vào việc chuẩn bị cho hội nghị hòa bình Geneva 2 và theo quan chức trên "Hội nghị hòa bình Geneva 2 sẽ được tiến hành". Ông này cũng bảo vệ quan điểm của Mỹ về việc tập trung trước hết vào thỏa thuận vũ khí hóa học.


TN (Theo AFP)
Mỹ đòi LHQ hành động với Syria

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 24/9 đã đề nghị thế giới cần hành động về vấn đề Syria, cho rằng chính quyền Syria phải chịu hậu quả sau khi dùng vũ khí hóa học.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN