Phe đối lập cáo buộc cảnh sát đột kích văn phòng đảng của bà Tymoshenko

Nữ phát ngôn viên Đảng Batkivshchyna của thủ lĩnh đối lập Yulia Tymoshenko ngày 9/12 cho biết cảnh sát chống bạo động của Ukraine đã đột kích vào trụ sở của đảng này ở Kiev.

Viết trên tài khoản Facebook, nữ Phát ngôn viên Marina Soroka nói: “Lực lượng Berkut (cảnh sát chống bạo động) đã chiếm trụ sở chính của Đảng Batkivshchyna sau khi phá cửa”.

Bà Yulia Tymoshenko.


Nữ Phát ngôn viên cảnh sát Olga Bilyk đã ngay lập tức bác bỏ thông tin trên và khẳng định: “Cảnh sát Kiev và lực lượng Berkut không tiến hành bất kỳ chiến dịch nào tại văn phòng của Đảng Batkivshchyna”.

Đảng Batkivshchyna là một trong 3 đảng đối lập chính tại Ukraine đang đi đầu trong các cuộc biểu tình yêu cầu giải tán chính quyền Kiev.

* Cảnh sát đẩy người biểu tình ra khỏi các trụ sở chính phủ

Cảnh sát Ukraine ngày 9/12 đã buộc những người biểu tình đang phong tỏa các trụ sở của chính phủ tại trung tâm thủ đô Kiev từ một tuần qua phải rời khỏi các tòa nhà này.

Các lực lượng đặc biệt của Ukraine đã đẩy những người biểu tình ra khỏi các địa điểm trên, trong lúc các nghị sĩ đối lập đang hối thúc người biểu tình xuống đường để tới Quảng trường Độc lập, nơi tụ tập chính của lực lượng này. Trên trang Twitter của mình, Nghị sĩ đối lập Vitaly Klitschko cũng cho biết cảnh sát chống bạo động đã bắt đầu gỡ bỏ các rào chắn do người biểu tình chống chính phủ dựng lên tại phía Nam thủ đô Kiev.

Hãng thông tấn Interfax cũng đưa tin cảnh sát đã bắt đầu gỡ bỏ những rào cản được dựng lên gần các trụ sở của chính phủ ở các khu vực khác của Kiev và cho biết thêm rằng đã không có đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát.

Trong khi đó, trong một thông cáo được công bố trên trang web, Tổng Công tố viên của Ukraine lưu ý người biểu tình nên rời khỏi các công sở và gỡ bỏ rào chắn, đồng thời cảnh báo rằng những ai không tuân thủ sẽ bị trừng phạt.

Những người biểu tình trước đó đã chiếm giữ một số tòa nhà của chính phủ, trong đó có Tòa thị chính Kiev trong vòng hơn một tuần.


TN(theo AFP/Reuters)
Tổng thống Ukraine ủng hộ đàm phán

Ngày 9/12, Văn phòng Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych cho biết ông Yanukovych ủng hộ tổ chức một hội nghị bàn tròn với phe đối lập sau 2 tuần diễn ra các cuộc biểu tình đường phố, vì cho rằng "có thể sẽ đạt được một thỏa thuận" tại hội nghị này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN