Phe bà Clinton cáo buộc Nga hậu thuẫn đối thủ Trump

Người quản lý chiến dịch vận động của bà Hillary Clinton cáo buộc Nga làm rò rỉ các bức thư điện tử từ Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân chủ, với mục đích trợ giúp ứng viên Donald Trump.

Bà Hillary Clinton phát biểu tại Las Vegas, Nevada, Mỹ ngày 19/7. Ảnh: EPA/TTXVN

Ngày 24/7 (theo giờ Mỹ), người quản lý chiến dịch vận động tranh cử tổng thống của cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, ông Robby Mook đã cáo buộc Nga làm rò rỉ các bức thư điện tử từ Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân chủ (DNC), với mục đích trợ giúp ứng cử viên của Đảng Cộng hòa Donald Trump - người đã từng bày tỏ thiện cảm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Phát biểu trong chương trình "State of the Union" của kênh truyền hình CNN, ông Mook cho biết các chuyên gia nói rằng tin tặc của Nga đã xâm nhập vào thư điện tử của DNC, trong khi các chuyên gia khác cho rằng nhóm tin tặc người Nga này hiện đang công bố các bức thư điện tử một cách có lựa chọn. Ông cho rằng không thể có sự trùng hợp ngẫu nhiên khi những bức thư này bị rò rỉ ngay trước khi khai mạc Đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ, từ ngày 25-28/7, để bầu chọn người ra tranh cử vào Nhà Trắng.

Trước đó, hôm 22/7, trang mạng Wikileaks đã công bố hơn 19.000 thư điện tử của một số quan chức thuộc Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ trong giai đoạn từ tháng 1/2015 đến tháng 5/2016, cho thấy một số nhân vật lãnh đạo đảng này không ủng hộ đối thủ của bà Hillary là Thượng nghị sĩ Bernie Sanders trong cuộc bầu cử tổng thống sơ bộ vừa qua. Động thái này khiến Chủ tịch DNC, bà Debbie Wasserman Schultz phải tuyên bố từ chức sau khi kết thúc đại hội tại Philadelphia.

* Tổng thống Mỹ: Ông Trump thiếu sự chuẩn bị về chính sách đối ngoại

Ngày 24/7 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố việc ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, tỷ phú Donald Trump nhận định Mỹ có thể sẽ không bảo vệ các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là một dấu hiệu khác củng cố lập luận của Tổng thống Obama rằng ông trùm bất động sản "thiếu sự chuẩn bị" về chính sách đối ngoại.

Phát biểu trên kênh truyền hình CBS, Tổng thống Obama cho rằng những bình luận của ông Trump chẳng khác nào thừa nhận việc Mỹ có thể không tuân thủ nguyên tắc cốt lõi nhất của NATO - đó là bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào một trong các thành viên của NATO đều đồng nghĩa với một cuộc tấn công chống lại tất cả thành viên của khối quân sự này và các nước thành viên khác phải đến trợ giúp cho thành viên bị tấn công.

Trước đó, trả lời phỏng vấn tờ "New York Times" hôm 20/7, tỷ phú Trump tuyên bố nếu ông thắng cử vào tháng 11 tới, có thể chính quyền Washington sẽ chỉ bảo vệ những thành viên NATO nào đã hoàn thành nghĩa vụ của họ với Mỹ. Ông Trump cũng cho rằng Mỹ đã cung cấp cho NATO sự hỗ trợ lớn hơn mức cần thiết, đồng thời lưu ý NATO cần phải đóng một vai trò tích cực trong cuộc chiến chống nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

TTXVN/Tin Tức
Ông Trump dọa rút Mỹ khỏi WTO
Ông Trump dọa rút Mỹ khỏi WTO

Ông Donald Trump đã công khai một số quan điểm về chính sách đối ngoại, thương mại quốc tế và an ninh quốc gia, trong đó bóng gió về chủ trương rút Mỹ khỏi Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN