Nghiên cứu được công bố trên tạp chí chuyên ngành về Động vật học và Côn trùng học ứng dụng. Theo nhóm nghiên cứu tại Đại học Okayama, các nghiên cứu trước đó cho thấy chất kích thích nồng độ cao có thể ức chế tăng trưởng ở côn trùng. Để đánh giá caffeine có hiệu quả đến mức nào, nhóm nghiên cứu đã cho ruồi xanh uống nước đường có nồng độ caffeine khác nhau, từ 0,01% đến 2%. Ruồi xanh thường xuất hiện ở các vùng nhiệt đới và ôn hòa, chuyên ăn rác, động vật chết và thực phẩm phân hủy.
Kết quả cho thấy một lượng lớn hững con ruồi tiêu thụ lượng caffeine vượt quá 0,5% sẽ chết trong vòng 4 ngày, còn lại đa số chết trong vòng 7 ngày. Những con ruồi tiêu thụ lượng caffeine ít hơn sống lâu hơn. Báo cáo cũng cho thấy lượng chất béo và hoạt động trao đổi chất của ruồi cũng giảm nếu tăng liều lượng caffeine hấp thụ.
Các nhà khoa học hi vọng có thể tiến hành thêm các nghiên cứu về tác động của caffeine với những loài côn trùng khác. Theo Giáo sư Takahisa Miyatake chuyên nghiên cứu về côn trùng, caffeine là tồn tại trong thiên nhiên, do đó ảnh hưởng của chất này tới con người sẽ ít hơn so với các chế phẩm diệt côn trùng bằng hóa chất.