Phát hiện thi thể người Do Thái gần hố chôn tập thể ở Romania từ thời chiến tranh

Ngày 2/7, các công tố viên quân đội Romania cho biết các nhà khảo cổ học đã khai quật thêm nhiều thi thể gần nơi họ từng phát hiện một hố chôn tập thể những người Do Thái bị sát hại trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai.

Chú thích ảnh
Các giáo sĩ khai quật hố chôn tập thể người Do Thái bị sát hại trong Thế chiến II ở thị trấn Iasi, cách Bucharest, Romania khoảng 410km về phía Bắc ngày 4/4/2011. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, các nhà khảo cổ đã phát hiện lần đầu tiên vào năm 2010 một khu vực gần thị trấn Popricani, nơi quân đội Romania khi đó cùng với đồng minh Đức Quốc xã sát hại hàng chục người Do Thái. Khoảng 40 thi thể, bao gồm cả 12 trẻ em, trong đó nạn nhân nhỏ nhất là 2 tuổi, đã được tìm thấy vào năm đó. 

Phát hiện đầu tiên đã giúp các nhà khảo cổ tìm ra một hố chôn tập thể khác tại thị trấn Popricani. Các công tố viên cho biết “một vài thi thể” đã được tìm thấy tại khu vực thứ hai này. Theo các nhân chứng còn sống, hơn 100 người Do Thái đã bị sát hại tại khu rừng ở Popricani vào mùa Hè năm 1941. 

Theo báo cáo của một ủy ban quốc tế, ít nhất 15.000 người Do Thái sinh sống tại thị trấn Iasi, Đông Bắc Romania, và những ngôi làng lân cận đã bị sát hại trong thảm họa diệt chủng người Do Thái. Báo cáo cũng phát hiện 280.000 người Do Thái nói tiếng Romania và 380.000 người Do Thái nói tiếng Ukraine đã thiệt mạng tại Romania và những vùng lãnh thổ bị nước này kiểm soát trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai.

Lâu nay, Romania bác bỏ việc có dính líu tới thảm họa diệt chủng Do Thái. Tuy nhiên, các công tố viên quân đội tiến hành điều tra và kết luận năm 2014 rằng quân đội Romania đã gây ra vụ thảm sát tại Popricani. Cuộc điều tra đã khép lại sau khi cơ quan công tố cho rằng các thủ phạm đã bị kết án năm 1948 vì tham gia một vụ thảm sát khác.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Pháp triệt phá một nhóm phát xít mới âm mưu chống người Do Thái và Hồi giáo
Pháp triệt phá một nhóm phát xít mới âm mưu chống người Do Thái và Hồi giáo

Cảnh sát Pháp đã triệt phá một nhóm phát xít mới có âm mưu tấn công các nơi cầu nguyện của người Do Thái hoặc Hồi giáo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN