Phát hiện phần mộ nữ hoàng thời Maya

Các nhà khảo cổ học vừa tìm thấy một ngôi mộ cổ gồm hài cốt của một nữ hoàng thời Đế chế Maya.

Địa điểm khảo cổ này nằm trong một công viên quốc gia của Guatemala (Goatêmala) cách thủ đô Guatemala City 600 km về phía Bắc.



Phần mộ mới được các nhà khảo cổ học tìm thấy. Nguồn: Internet.


Nhà khảo cổ học Mỹ David Freidel, người trực tiếp giám sát công việc khảo cổ nói trên, cho biết đây là một trong những khai quật quan trọng nhất về người Maya trong thời gian gần đây.

Ông cũng cho rằng đây là phát hiện khảo cổ lớn nhất trong đời ông vì nó liên quan đến một nữ hoàng được biết đến với cái tên Kalomt'e K'abel.

Ngôi mộ được phát hiện cùng với nhiều đồ tùy táng như bình gốm sứ có niên đại từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 18, các vỏ sò biển, dao làm từ đá đen sáng và ngọc bích.

Hài cốt của nữ hoàng đã được chuyển tới một phòng nghiên cứu tại thủ đô Guatemala để tiến hành xét nghiệm ADN.

Nhà khảo cổ Freidel từng có 43 năm làm việc tại các di chỉ khảo cổ ở Guatemala, Mexico và Belize.



TTXVN/ Tin Tức

Khám phá bí ẩn ngôi mộ cổ Maya
Khám phá bí ẩn ngôi mộ cổ Maya

Bên trong của một ngôi mộ cổ thời Maya niên đại 1.500 năm lần đầu tiên lộ ra ánh sáng và phơi bày lịch sử về một nền văn minh cổ đại, nhờ vào một camera tí hon được luồn sâu xuống lòng đất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN