Phát hiện mỏ dầu ngoài khơi đảo Calimantan (Inđônêxia)

Chi nhánh tập đoàn năng lượng Chevron của Mỹ tại Inđônêxia vừa thông báo phát hiện một mỏ khí tự nhiên lớn ngoài khơi bờ biển phía Đông đảo Calimantan của Inđônêxia.

Công ty dầu khí quốc gia Inđônêxia BP Migas cho biết mỏ khí mới phát hiện có trữ lượng hơn 65 tỷ m3 và chi phí khai thác dự kiến lên tới 4-7 tỷ USD. Công ty này cho biết với trữ lượng này, sản lượng khí tự nhiên của Inđônêxia sẽ tăng thêm 10% và BP Migas dự kiến khai thác khoảng 172.000 thùng dầu thô/ngày từ mỏ mới này.

Khu vực đảo Calimanta. Nguồn: Internet


Chevron Indonesia hiện là nhà sản xuất dầu lớn nhất tại Inđônêxia, có hoạt động khai thác tại 4 mỏ khí đốt ở eo biển Makasar, nằm giữa đảo Calimantan và Sulawesi, với sản lượng khai thác trung bình năm 2010 là 477.000 thùng dầu thô/ngày. Chevron Indonesia sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động thăm dò để tìm kiếm và phát hiện các mỏ mới.

Hiện nay, Chính phủ Inđônêxia đang tăng cường các hoạt động thu hút đầu tư vào lĩnh vực năng lượng và thúc đẩy sản xuất dầu khí nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước. Năm 2011, Inđônêxia đã khai thác được 1,5 triệu thùng khí tự nhiên/ngày và 904.000 thùng dầu thô/ngày, tuy nhiên mức này vẫn thấp hơn nhiều so với mức tiêu thụ 970.000 thùng dầu thô/ngày ở đất nước "vạn đảo" này.

TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN