Phát hiện hơn 100 vật thể nghi của máy bay mất tích

Malaysia ngày 26/3 thông báo các hình ảnh vệ tinh mới đã phát hiện 122 vật thể trên Nam Ấn Độ Dương vốn có thể là những mảnh vỡ của chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines đang bị mất tích.

Máy bay P3 Orion của Australia tham gia chiến dịch quốc tế tìm kiếm máy bay mất tích ngày 26/3. Ảnh: THX/ TTXVN


Trả lời họp báo, quyền Bộ trưởng Giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein cho biết các hình ảnh mới này do Cơ quan Quốc phòng và Không gian Airbus có trụ sở tại Pháp thu thập hôm 23/3. Đó là chùm ảnh vệ tinh thứ tư cho thấy các mảnh vỡ, nhiều khả năng là của máy bay Malaysia đang bị mất tích, ở khu vực hẻo lánh của Ấn Độ Dương, cách tây nam thành phố Perth của Australia khoảng 2.500 km.

Trong một diễn biến khác ngày 26/3, công ty luật Ribbeck Law Chartered International của Mỹ cho biết đã xúc tiến các thủ tục pháp lý "nhiều triệu USD" chống lại hãng hàng không Malaysia Airlines và tập đoàn Boeing liên quan tới vụ máy bay mang số hiệu MH370 của Malaysia bị mất tích hôm 8/3 vừa qua. Động thái này có thể đánh dấu bước khởi động của một cuộc chiến pháp lý đắt đỏ liên quan tới chiếc máy bay bị mất tích.

Công ty có trụ sở ở Chicago nói trên khẳng định đã đệ đơn lên một tòa án ở bang Illinois hôm 25/3 và đang tìm kiếm các tài liệu liên quan tới các lỗi về thiết kế cũng như kỹ thuật hoặc cách quản lý của hãng hàng không Malaysia Airlines có thể là nguyên nhân dẫn tới vụ thảm họa này.

Trong một tuyên bố được đưa ra tại Kuala Lumpur, công ty trên cho biết: "Chúng tôi tin rằng cả hai bị đơn (gồm Malaysia Airlines và tập đoàn Boeing) đều bị liệt vào danh sách chịu trách nhiệm về vụ thảm họa hàng không này. Điều hết sức quan trọng đối với các nạn nhân mà chúng tôi đại diện là toàn bộ các bên có trách nhiệm đều phải bị đưa ra xét xử mà không có ngoại lệ".


T.N
(Theo THX/Reuters)

Phi công máy bay MH370 tự sát?
Phi công máy bay MH370 tự sát?

Thảm kịch của chiếc máy bay số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia có điểm tương tự với 2 thảm kịch hàng không khác, trong đó các phi công của 2 máy bay này đã tự sát bằng cách lao máy bay xuống sông và xuống biển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN