Phát hiện đai bom ở ngoại ô Paris

Một vật được cho là đai đánh bom liều chết đã được tìm thấy ở Montrouge, vùng ngoại ô phía nam Paris. Theo nguồn tin cảnh sát, dù không có kíp nổ song thiết bị này có các chốt và chất nổ cùng loại được sử dụng trong các vụ tấn công khủng bố Paris.


Cảnh sát Pháp phong tỏa khu vực phát hiện vật tình nghi là đai đánh bom liều chết ở Montrouge, gần Paris.

Cảnh sát địa phương được dẫn lời trên kênh phát thanh France Info cho biết vật tình nghi đai đánh bom liều chết được một công nhân làm vệ sinh đường phố phát hiện trong đống rác ở Hauts-de-Seine, Montrouge. Khu vực này ngay lập tức được cảnh sát phong tỏa.

Một nguồn tin thân cận với cuộc điều tra nói: “Có vẻ như đây là một chiếc đai chứa chất nổ”, đồng thời cho biết thêm việc kiểm tra đang được tiến hành. Phân tích phòng thí nghiệm cho thấy chất liệu gây nổ bên trong chiếc đai được tìm thấy ngày 23/11 cùng loại với loại chất liệu gây nổ trong 7 đai gây nổ khác được các phần tử khủng bố kích hoạt trong chuỗi các vụ tấn công ở Pháp.

Theo Reuters, chiếc điện thoại của phần tử khủng bố Salah Abdeslam, kẻ sống sót và cố thoát khỏi sự truy đuổi của lực lượng an ninh Pháp sau các vụ tấn công khủng bố Paris đã được tìm thấy ở thị trấn Chatillon, gần Montrouge. Hiện Abdeslam vẫn đang trốn chạy. Reuters cho hay, ban đầu cảnh sát Pháp cho rằng tên này lái một chiếc Seat Leon màu đen được phát hiện trong vụ xả súng trên phố ở quận 10 và 11 của thủ đô.

Tuy nhiên, theo một nguồn tin thân cận với vụ điều tra, điện thoại của tên này sau đó được phát hiện ở quận 18, phía bắc Paris, gần chiếc xe Renault Clio bị bỏ lại. Chiếc xe này được đối tượng thuê từ trước.

Mối nghi ngờ này sau đó càng được củng cố bởi tuyên bố sau các vụ tấn công khủng bố Paris của IS, cho hay lực lượng này nhắm vào sân vận động Stade de France, nhà hát Bataclan, các quận 10, 11 và cả quận 18, nơi không có cuộc tấn công nào diễn ra hôm 13/11. Chiếc điện thoại trên sau đó được tìm thấy ở Chatillon. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết vẫn còn quá sớm để kết luận chính tên Abdeslam đã bỏ lại chiếc đai này.

Anh Tiếu (Theo RT)
Máy bay Pháp cất cánh từ tàu Charles De Gaulle tiêu diệt IS
Máy bay Pháp cất cánh từ tàu Charles De Gaulle tiêu diệt IS

Các tiêm kích của Pháp đã cất cánh từ tàu sân bay Charles De Gaulle trên Địa Trung Hải nhằm tiến hành chiến dịch không kích nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN