Phát hiện bưu kiện chứa chất nổ tại trụ sở Bộ Tài chính Đức

Cảnh sát Đức ngày 15/3 cho biết đã phát hiện một gói bưu kiện có chứa hỗn hợp "nổ" tại phòng văn thư Bộ Tài chính Đức ở Berlin.

Cảnh sát đặc vụ Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, thông báo của cảnh sát nêu rõ, bưu kiện trên có chứa hỗn hợp nổ, thường được sử dụng trong sản xuất pháo hoa và được thiết kế để có thể gây thương tích khi mở bưu kiện.

Tối cùng ngày, giới chức Hy Lạp xác nhận bưu kiện trên được gửi đi từ nước này.  Thông báo của Bộ Trật tự Công Hy Lạp cho biết, theo thông tin nhận được từ giới chức Đức, bưu kiện đề vị trí "người gửi" là tên và địa chỉ văn phòng làm việc của Phó Chủ tịch đảng đối lập Dân chủ mới Hy Lạp, ông Adonis Georgiadis.

Phản ứng trước thông tin này, nghị sĩ Georgiadis nhấn mạnh ông "luôn là mục tiêu của các đối tượng khủng bố" trong những năm gần đây. Điển hình như vụ việc cùng ngày 15/3, cửa hàng sách thuộc sở hữu của ông tại trung tâm thủ đô Athens đã bị phá hoại bởi một vụ nổ.

Cảnh sát chống khủng bố Hy Lạp đã tiến hành điều tra, truy tìm địa điểm kẻ chủ mưu gửi bưu kiện nêu trên, và xác minh bằng cách nào bưu kiện này có thể lọt qua được hệ thống giám sát của sân bay. Hiện giới chức hai nước đang hợp tác điều tra để làm sáng tỏ chủ mưu gửi bưu kiện này. Vụ việc trên xảy ra một ngày trước khi Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schäuble tiếp đón tân Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin để tiến hành các cuộc thảo luận.

Bộ trưởng Tài chính Đức Schäuble là nhân vật ít được mến mộ tại Hy Lạp trong suốt thời gian diễn ra cuộc khủng hoảng nợ tại đây. Ông bị coi là người cứng rắn và không nhượng bộ trong chính sách "thắt lưng buộc bụng" đối với Athens để quốc gia Nam Âu này có thể đổi lấy gói cứu trợ tài chính.

TTXVN/Tin Tức
IS thừa nhận chỉ đạo đe dọa tấn công khủng bố tại Đức
IS thừa nhận chỉ đạo đe dọa tấn công khủng bố tại Đức

Ngày 11/3, chỉ vài giờ sau khi cảnh sát Đức bắt giữ hai nghi can của vụ đe dọa tấn công khủng bố tại trung tâm mua sắm Limbecker Platz ở thành phố Essen, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng thừa nhận về vụ việc trên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN