Phát hiện ba xác tàu dưới biển Ionian

Hy Lạp vừa phát hiện xác của 3 con tàu, trong đó có 2 tàu cổ dưới biển Ionian ở độ sâu hơn 1km trong khi đang tiến hành lắp đặt đường ống dẫn khí đốt Hy Lạp - Italia nối giữa hai đảo Corfu và Paxos của Hy Lạp.

 

Vùng biển Ionian, nơi phát hiện ra 3 xác tàu bị chìm. Ảnh: Internet

 

Trước khi bắt đầu công việc này, từ ngày 11 đến 17/5, một chiếc tàu nghiên cứu hải dương đã tiến hành khảo sát khoảng 200 km2 xung quanh khu vực lắp đặt đường ống dẫn khí đốt nói trên dưới sự bảo trợ của Bộ Văn hóa Hy Lạp.

 

 Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy xác 3 con tàu bị đắm, trong đó có 2 tàu cổ bị đắm vào khoảng thế kỷ III sau Công nguyên, thời Đế quốc La Mã.

 

Xác con tàu cổ thứ nhất, được cho là tàu buôn, được tìm thấy ở độ sâu 1.180m. Trong khi khảo sát, các nhà khảo cổ đã trục vớt được 2 chiếc vò hai quai từ thời La Mã cổ đại và một chiếc bình bằng đá hoa cương cao 30cm.

 

Những bức ảnh chụp xác tàu đắm cũng cho thấy tại vị trí chìm tàu còn có 2 mỏ neo, xoong nồi, bát đĩa, các phần của thân tàu và mảnh tải trọng dằn, bộ phận được sử dụng để làm tăng độ bền của tàu.

 

Xác con tàu thứ hai được tìm thấy ở độ sâu 1.375m cùng những phiến đá, vò hai quai cổ, xoong nồi, bát đĩa, một số vật dụng bằng kim loại khác nhau và những mảnh tải trọng dằn.

 

Ngoài ra, các nhà khảo cổ còn phát hiện thấy những mảnh vỡ của một con tàu được cho là bị đắm từ thế kỷ XVII-XVIII.

 

TTXVN/Tin tức

Ôxtrâylia cho phép tiếp cận xác tàu ngầm Nhật Bản
Ôxtrâylia cho phép tiếp cận xác tàu ngầm Nhật Bản

Sau khi được phía Nhật Bản cho phép, chính quyền Ôxtrâylia ngày 28/5 cho biết nước này sẽ để các thợ lặn tiếp cận xác một chiếc tàu ngầm mini của Nhật Bản - chiếc tàu ngầm nổi tiếng sau trận tấn công cảng Sydney trong Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN