Phát hiện 26 thiếu nữ trôi dạt trên Địa Trung Hải, nghi bị giết hại

Phát hiện đau xót về thi thể của 26 thiếu nữ nhập cư trên biển Địa Trung Hải đã khiến giới chức Italy tình nghi đây là một vụ giết người hàng loạt.

Đội cứu nạn đưa thi thể các thiếu nữ lên bờ.

Trả lời kênh CNN ngày 5/11, cảnh sát trưởng tại thành phố cảng miền Nam Italy Salerno, ông Lorena Ciccotti, cho biết nhà chức trách đã tiến hành điều tra nguyên nhân cái chết của 26 thiếu nữ còn ở tuổi vị thành niên xem liệu họ có bị tra tấn hay tấn công tình dục hay không. Giới chức Italy cũng đặt câu hỏi tại sao tất cả nạn nhân đều là nữ.

Giới chức Italy tin rằng 26 thiếu nữ người Nigeria, tuổi từ 14 đến 18, đã chết trong hành trình từ Libya đến châu Âu vào cuối tuần qua.

Theo hãng tin AFP, thi thể của 26 thiếu nữ được một con tàu Tây Ban Nha phát hiện. Trong đó, thi thể 23 thiếu nữ được phát hiện gần một chiếc thuyền cao su mà giới chức khu vực cho là đã chìm hôm 3/11.

Các thi thể đã được đưa vào cảng Salerno và được đặt trong quan tài. Một quan chức Salerno, ông Salvatore Malfi gọi vụ việc là một bi kịch, đồng thời cho hay các nhà chức trách đang xem xét điều tra vụ việc. Ông Malfi cho rằng có thể các nạn nhân đã bị đuối nước do đắm thuyền cao su.

Hành trình của những người di cư sang châu Âu qua biển Địa Trung Hải là hành trình đầy chết chóc. Theo số liệu của Tổ chức Di cư Quốc tế, kể từ đầu năm nay, có đến 2.839 người phải bỏ mạng trên tuyến Địa Trung Hải trong hành trình đến châu Âu.

Trần Minh/Báo Tin Tức
Số người di cư đến Italy giảm mạnh
Số người di cư đến Italy giảm mạnh

Bộ Nội vụ Italy cho biết số người di cư vượt biển đến châu Âu qua Italy đã giảm mạnh, gần 70% kể từ mùa Hè.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN